Giải U-21 quốc tế- báo Thanh Niên:

Chung kết là cuộc tái đấu Yokohama-U-21 Báo Thanh Niên?

Khỏi phải bàn đại diện trẻ đến từ Nhật, U-21 Yokohama, nếu các đối thủ, kể cả U-21 BTN hay U-21 Thái Lan có đột biến khi gặp Yokohama ở trận chung kết thì may ra họ chỉ có thể gây chút khó dễ cho đại diện đến từ Nhật.

U-21 Yokohama (trắng) thắng dễ U-21 Myanmar

Còn không, nếu với đà này thì ngôi vô địch giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên cho U-21 Yokohama chỉ còn là yếu tố thời gian. Các đội U-21 BTN hay U-21 Thái Lan dường như chưa phải là đối thủ xứng tầm của họ.

U-21 Yokohama ra quân ba trận và toàn thắng ba trận, thắng dễ, thắng mà các đối thủ phải tâm phục khẩu phục và chưa thấy ai gây khó được đại diện trẻ đến từ Nhật.

Ba trận trong vòng năm ngày U-21 Myanmar đuối sức

Trận đầu, họ đánh bại U-19 Việt Nam 3-1, sang trận thứ hai họ thắng U-21 Thái Lan 2-0 và chiều nay (18-12) thì họ đánh sập U-21 Myanmar đến 5 bàn trắng.

Sự khác biệt của đại diện trẻ đến từ Nhật và đại diện trẻ của Đông Nam Á U-21 Myanmar là rất lớn. U-21 Yokohama được nghỉ lượt trận đầu, rồi sau đó chơi 3 trận trong năm ngày, nhưng sức của họ vẫn rất sung mãn, trong khi đó U-21 Myanmar cũng 3 trận trong năm ngày thì họ đã đuối và lả người thực sự.

Trong khi đó cũng ba trận trong năm ngày nhưng U-21 Yokohama rất khỏe

Chiều nay, Myanmar đã chơi rất bế tắc vì sức cùng lực kiệt với mật độ thi đấu dày lại gặp đối thủ mạnh nhất giải, khỏe nhất giải. U-21 Myanmar thua 5 bàn trắng là không khó để lý giải.

Khi trận đấu còn chừng 20 phút nữa kết thúc thì thì U-21Myanmar dường như chỉ đi bộ vì… tơi tả và chỉ mong tiếng còi kết thúc trận vang lên, còn U-21 Yokohama thì không còn muốn ghi bàn nữa.

U-21 BTN dễ dàng đè bẹp đàn em U-19  VN 4-1

Ra quân ba trận và có ba chiến thắng thuyết phục, đương kim vô địch U-21 Yokohama đã đặt suất quá sớm ở trận chung kết. Họ chờ đối thủ trong trận cuối cùng để đánh bại nốt và bảo vệ thành công ngôi vô địch mà thôi.

Với hai chiến thắng U-21 BTN tạm vươn lên nhì bảng

Ở trận đấu còn lại là cuộc “huynh đệ tương tàn” của U-21 BTN và U-19 Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn hẳn do nhiều cá nhân là trụ cột các CLB đá V- League nên đàn anh U-21 BTN không khó để đánh bại đàn em U-19 Việt Nam 4-1 để vươn lên vị trí nhì bảng.

Nếu U-21 BTN đá trận chung kết với U-21 Yokohama là coi như... hoàn hảo

Ba bàn thắng của U-21 BTN do Hồ Tấn Tài ghi phút thứ 4 và Triệu Việt Hưng ghi phút 41, Đinh Thanh Bình có cú đúp vào các phút 51 và 54. Việt Cường có bàn danh dự cho U-19 Việt Nam phút 53.

+ Thứ tự các đội sau bốn lượt trận: 1- U-21 Yokohama (9 điểm); 2- U-21 BTN (6 điểm) ; 3- U-21 Myanmar (4 điểm), 4- U-21 Thái Lan (3 điểm); 5- U-19 Việt Nam (1 điểm).

+ Lượt trận thứ năm, ngày 20-12: U-21 Thái Lan- U-19 Việt Nam (16 giờ); U-21 Yokohama- U-21 BNT (18 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm