CLB Galatasaray mua độ?

Bàn thắng duy nhất do Sneijder thực hiện ở phút 66 không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn Koplan lại né người và rụt tay lại để khỏi phải cản phá.

Các phương tiện truyền thông đều phân tích hành vi thiếu trung thực đấy và đề nghị LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ lẫn UEFA phải vào cuộc điều tra làm rõ để chặn đứng hiểm họa mua bán độ xuất phát từ tệ nạn tham nhũng trong nền bóng đá quốc gia.

Đây không phải là lần đầu bê bối trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng dư luận muốn làm mạnh vì những lần trước cứ “đánh trống bỏ dùi”.

Trong nạn mua bán độ, chính các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ từng thú nhận được trả công khoảng 100.000 USD cho một trận đấu đừng… ghi bàn!

Một chuyên gia tư pháp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các giải Thổ Nhĩ Kỳ “tham nhũng tận gốc”, từ đó kêu gọi Chủ tịch UEFA Platini cần mạnh tay trấn áp, “dọn dẹp ổ rác” này triệt để.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm