Cuneyt Cakir - "Sát thủ" trong giới cầm còi?

Cuneyt Cakir - "Sát thủ" trong giới cầm còi? ảnh 1

Trọng tài Cakir (giữa)

Sinh ngày 23/11/1976 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Cakir bắt đầu sự nghiệp trọng tài năm 2001 khi tham gia điều hành tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Hai năm sau, tháng 7/2003, Cakir có trận ra mắt tại cúp châu Âu khi được chỉ định làm trợ lý trọng tài tại vòng sơ loại thứ nhất Champions League, trong trận đấu giữa Skonto FC và Sliema Wanderer.

Năm 2007, Cakir tham gia điều hành giải VĐ U19 châu Âu tại Áo. Tại VCK EURO 2008, trọng tài 36 tuổi này cũng có tên trong danh sách bắt chính 2 trận đấu tại giải đấu tai Áo và Thụy Sỹ.

Ngày 29/10/2010, Cakir lần đầu tiên làm trọng tài chính ở một trận đấu vòng bảng Champions League, khi điều hành trận đấu thuộc bảng D, giữa Rubin Kazan và Barca. Ngày 3/11/2010, ông này tiếp tục bắt chính trận đấu giữa Chelsea và Sparta Moscow cũng ở giải đấu hấp dẫn nhất cựu lục địa.

Cuneyt Cakir - "Sát thủ" trong giới cầm còi? ảnh 2

Cakir đuổi Nani trong một tình huống gây tranh cãi
Năm 2011, Cakir tiếp tục được tín nhiệm và là trọng tài đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ điều hành ở Europa League.

Cho đến thời điểm này, Cakir đã có 12 năm cầm còi, bắt chính hơn 170 trận, trong đó có 12 trận derby. Trong hơn 1 thập niên làm người cầm cân nảy mực, Cakir được biết đến một là trong những “sát thủ” với những quyết định rất nghiêm khắc.

Tại VCK EURO 2012, Cakir là người bắt chính ở trận bán kết giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trận này “ông vua áo đen” người Thổ đã rút ra tới 9 thẻ vàng trong 120 phút.

Điều khá đặc biệt khi Cakir là người rất “có duyên” với những cầu thủ thi đấu tại Premier League. Thống kê cho thấy cả 5 thẻ đỏ ông này rút ra trong những lần làm việc tại các giải đấu châu Âu đều là những cầu thủ thuộc giải đấu này gồm: chiếc thẻ đỏ cho Mario Balotelli (Man City) vào tháng 3/2011, cho John Terry (Chelsea) vào tháng 4/2012, Steven Gerrard (đội tuyển Anh) tháng 9/2012, Gary Cahill (Chelsea) tháng 12/2012 và mới nhất tất nhiên là Nani.

Hiện Cakir đã lập gia đình. Ngoài công việc trọng tài, Cakir còn làm nghề tư vấn bảo hiểm, một nghề đang khá “hot” tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Hoài Đức (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm