Đấu bù vòng 4 SHB Đà Nẵng - HA Gia Lai (1-1): Chưa giải hết đen

HA Gia Lai với thế làm khách đã chơi trên chân và tạo ra một thế trận tấn công hay hơn SHB Đà Nẵng. Chủ nhà ngoài một cú sút phạt của Minh Phương vọt xà thì hầu như họ không có thêm cơ hội dứt điểm nào khác rõ ràng và hay hơn.

Khi chủ nhà ở thế dưới cơ với nhiều bế tắc thì khoảnh khắc lóe sáng của Quốc Anh vào phút 52 đã vực dậy khí thế cho đồng đội rất nhiều. Quả bóng vàng 2012 có pha vừa chạy vừa sút từ 30 m đưa bóng cuộn vào góc chữ A cầu môn mà thủ thành Ekpan tung người hết cỡ vẫn không chạm nổi bóng.

Cứ ngỡ HA Gia Lai phải chịu trận thua thứ chín thì Evaldo mới lên tiếng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Anh có pha sút bóng dễ cận thành san bằng 1-1 sau một pha hỗn loạn và thủ môn Thanh Bình đã ngã.

Trận còn lại XMXT Sài Gòn - K.Kiên Giang 4-2.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm