Giải VĐQG Futsal Việt Nam - HDBank 2020:

Đến lượt Futsal Việt Nam trở lại

Sau bóng đá Việt Nam, Futsal Việt Nam lại trở thành môn thể thao trở lại sớm nhất Đông Nam Á giữa lúc Futsal Đông Nam Á vẫn còn “đứng hình” vì đại dịch COVID-19.

Giải VĐQG Futsal Việt Nam 2020 - HDBank bắt đầu khởi tranh từ ngày 1-6. Thể thức thi đấu cũng giống như các năm trước.

Ông Trần Anh Tú, Trưởng ban Futsal VFF trả lời báo chí. Ảnh: NGỌC TRÂM

Theo đó giải năm nay có 12 đội tham dự, để tăng tính hấp dẫn và chất lượng mỗi trận đấu, mỗi đội được đăng ký 25 cầu thủ. Giai đoạn 1 của giải sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 9-6 tại NTĐ Trường ĐH Nha Trang.

Sáu đội gồm Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, VietFootball và tân binh Hưng Gia Khang sẽ đá vòng tròn một lượt chọn bốn đội vào giai đoạn 2.

Lãnh đạo Ban tổ chức giải và nhà tài trợ trao bảng danh vị tại buổi họp báo.  Ảnh: NGỌC TRÂM

Giai đọan hai có tổng cộng 10 đội, gồm bốn đội vượt qua giai đoạn 1 và sáu đội xếp lần lượt từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ sáu toàn giải năm ngoái gồm Thái Sơn Nam, Sahako, SS. Khánh Hòa, Kadiachain Sài Gòn, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc.

Ở giai đoạn hai này, 10 đội sẽ thi đấu lượt đi và về tính điểm chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 14-6-2020 đến 5-7-2020 tại NTĐ Trường ĐH Nha Trang. Lượt về diễn ra từ ngày 5-9-2020 đến 26-9-2020 tại NTĐ Lãnh Binh Thăng, TP.HCM.

BLV Quang Huy sẽ tham gia bình luận các trận đấu.  Ảnh: NGỌC TRÂM

Tại giải Futsal VĐQG sẽ xác định đội từ thứ nhất đến thứ năm tham dự giai đoạn 2 Cúp Quốc gia- HDBank Cup 2020, đội thứ sáu đến thứ 10 phải thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia.

Đội vô địch giải VĐQG HDBank 2020 sẽ đại diện Futsal Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á năm 2021, đội xếp thứ nhì sẽ tham dự Giải các CLB Đông Nam Á.

Đội vô địch giải VĐQG HDBank, á quân, hạng ba lần lượt nhận được tiền thưởng 500 triệu đồng, 200 triệu đồng và 100 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách 40 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, mỗi giải có giải thưởng 15 triệu đồng. Riêng ở danh hiệu Vua phá lưới nếu có hai cầu thủ trở lên thì số tiền 15 triệu đồng được chia đều. Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trao thưởng 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm