Khai mạc giải Bóng đá Hội nhà báo TP.HCM 2019-Cúp Thái Sơn Nam:

Đội báo Pháp Luật TP.HCM thắng kịch tính báo Hải Quan

Sáng nay (6-7), hai đội nam và nữ của báo Pháp Luật TP.HCM đã ra quân lượt trận đầu của giải Bóng đá truyền thống Hội nhà báo TP.HCM hàng năm. Đội nam của báo Pháp Luật TP.HCM đã có chiến thắng oanh liệt trước đội báo Hải Quan.

Trận Pháp Luật TP.HCM - báo Hải Quan diễn ra kịch tính.

Thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm và lịch đấu dày đặc nên việc phân phối sức lực cho từng trận và toàn giải là một yếu tố sống còn, quyết định thứ hạng của các đội. Chính vì lẽ này nên đội nam báo Pháp Luật TP.HCM đã cân nhắc lực lượng kỹ lưỡng và khoa học.

Đội hình tuyển nữ báo Pháp luật TP.HCM.

Hai thủ môn Công Tuấn (đội nam) và Nguyễn Châu của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đội báo Hải Quan rất trẻ, lực lượng cực dày, quân số đủ thi đấu với ba đội hình khác nhau. Trong khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM chỉ có 5 cầu thủ đá trên sân và hai cầu thủ dự bị. Đây là một vấn đề rất nan giải.

Tuy nhiên với sự toan tính chi ly cùng yếu tố kinh nghiệm đã giúp Pháp Luật TP.HCM có một chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội bóng báo Hải Quan có tuổi trung bình rất trẻ và lực lượng dày.

Thủ môn Nguyễn Châu trong một nỗ lực cứu thua cho đội nữ Pháp Luật TP.HCM.

Toàn trận, Pháp Luật TP.HCM chỉ có ba cơ hội rõ ràng thì đã tận dụng được hai cơ hội để biến thành bàn thắng.

Giữa hiệp 1, quan sát thấy đội bạn kết thúc một pha tấn công nhưng chưa kịp rút về tổ chức phòng ngự, thủ môn Công Tuấn đã ném bóng dài và sâu vào vùng cấm cầu môn đối phương, Ngọc Uyên với kinh nghiệm đã xử lý kỹ thuật bằng pha đón bóng rồi “vẩy” đầy nghệ thuật vào cầu môn đối phương. Pha xử lý này khiến thủ môn đội bạn quá bất ngờ đành đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Buổi lễ khai mạc diễn ra hoành tráng và vui nhộn.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau thì đội Hải Quan có pha phản công và ghi bàn. Bàn thắng rất đẹp mắt khi cầu thủ báo Hải Quan sút cận thành và chéo góc. Thủ môn Công Tuấn đổ người đúng hướng bóng nhưng do lực sút quá mạnh và gần… chấp nhận trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Giờ nghỉ giữa trận, toàn đội Pháp Luật TP.HCM bàn chiến thuật và nhìn ra điểm yếu của đối phương, dù họ trẻ khỏe và lực lượng dày nhưng thua ở yếu tố kinh nghiệm.

Pháp Luật TP.HCM chắt chiu từng cơ hội vào vào giữa hiệp 2, thì Ngọc Uyên có dứt điểm cận thành ghi bàn rất đẹp mắt cũng xuất phát từ pha phản công. Khi Pháp Luật TP.HCM vượt lên dẫn 2-1 thời gian còn lại của trận đấu, phòng ngự đội nhà gặp vô vàn áp lực vì đối phương tìm kiếm bàn san bằng. Tuy nhiên với bản lĩnh và kinh nghiệm, Pháp Luật TP.HCM đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, có trọn ba điểm đầu tay ở vòng khai mạc.

Tiền đạo Huyền Vân (6) của nữ Pháp Luật TP.HCM nỗ lực đi bóng.

Các cầu thủ Pháp Luật TP.HCM như thủ môn Công Tuấn, Kiên Cường, Đỗ Thiện, Tấn Phước, Văn Thân, Ngọc Uyên, Trường Giang, Quang Huy đã chiến đấu như những cảm tử quân.

Lượt trận thứ hai vào thứ ba tuần tới Pháp Luật TP.HCM gặp SCTV.

Ở đội nữ Pháp Luật TP.HCM, ra quân trận đầu, các cô gái “áo hường” của báo Pháp Luật TP.HCM đã chưa bắt nhịp kịp trận đấu, trong khi đó đối thủ báo SGGP đã tập luyện và chuẩn bị rất công phu trước giải đấu. Báo SGGP đã thắng nữ Pháp Luật TP.HCM 3-1.

Trân Trần ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội nữ báo Pháp Luật TP.HCM.

Các cầu thủ nữ báo Pháp luật TP.HCM vui mừng sau bàn thắng đầu tiên tại giải.

Kết quả các trận đấu khác sau ngày khai mạc giải:

Nữ HTV - Nữ báo Người lao động: 2-0

Nam Serie A:

HTV - Báo Người lao động: 5-1

Báo SGGP - CLB PVTT: 2-11

Báo Thanh niên - Liên quân báo Công an TP. HCM và VTV: 3-4

OXII VN - PTV Sài Gòn: 0-0 (pen, 6-5)

Nam Serie B:

SCTV - VOH: 3-0

Báo Tuổi trẻ - LQ VOH: 4-1

Báo Khăn quàng đỏ - Người tiêu dùng: 5-3

+Một số hình ảnh lễ khai mạc:

Lãnh đạo Sở, Hội Nhà báo TP.HCM tham dự lễ khai mạc.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, chủ tịch VPF dự lễ khai mạc.

Ông Mã Diệu Cương (trái), Chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM nhận kỷ niệm chương từ nhà tài trợ Thái Sơn Nam.

Diễn viên điện ảnh, doanh nhân Huỳnh Trang Nhi cũng có mặt dự lễ khai mạc.

Các cầu thủ đội báo Pháp Luật TP.HCM.

Kiên Cường (10) phá bóng giải vây cho đội báo Pháp luật TP.HCM.

Thủ môn Công Tuấn của báo Pháp luật TP.HCM.

 Số 6 của đội nữ báo Pháp Luật TP.HCM là Huyền Vân (áo hồng) trong một pha tranh bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm