Nhận xét về phong độ đội tuyển nữ trước giờ lên đường, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Cho đến thời điểm này, tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho giải Vô địch Đông Nam Á. Qua những chuyến tập huấn đội tuyển nữ Việt Nam đã đạt được kết quả khả quan.
Các cầu thủ đã thực hiện và phát huy hiệu quả chiến thuật do BHL đề ra. Không chỉ hoàn thiện hơn về kỹ chiến thuật, các em còn được rèn thêm thể lực với những bài tập bổ ích. Với những gì đã thể hiện tôi tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra ở giải Đông Nam Á…”.
Tại giải Đông Nam Á mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trước giờ lên đường HLV Trần Vân Phát buộc phải nói lời chia tay với 4 học trò gồm có: Thủ môn Trịnh Thị Huệ, Trần Thị Thu, Phạm Thị Hằng, Phùng Thị Nhung.
Ở giải đấu này, tuyển Việt Nam thi đấu tại bảng A cùng Indonesia, Singapore và chủ nhà Lào. Bảng còn lại có sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Philippines. Đội nữ Việt Nam sẽ gặp Singapore trong trận ra quân (16/10), kế tiếp là đội tuyển Lào (18/10), Indonesia (20/10).
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam:
Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai (TP.HCM).
Hậu vệ: Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Nguyễn Hải Hòa, Chu Thị Hằng (Thái Nguyên), Trần Thị Hồng Lĩnh, Chương Thị Kiều (TPHCM), Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội).
Tiền vệ: Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Kim Tiến, (Hà Nội), Lê Thị Thương (Than KS Việt Nam), Trần Nguyễn Bảo Châu, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam).
Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Lê Thu Thanh Hương (Hà Nam).
Theo Ngọc Quỳnh (Dân trí)