Đối thủ của tuyển Việt Nam chọn Bahrain làm ‘quân xanh’

Cuộc thương lượng giữa Malaysia và Bahrain có kết quả rất tích cực. Hai đội đã chọn làm “quân xanh” của nhau trước khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh trở lại vào ngày 8-10.

Trước đây nếu đại dịch COVID-19 không xảy ra thì Bahrain sẽ đón tiếp vị khách Đông Nam Á Malaysia đến thủ đô Manama đá giao hữu. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã khiến mọi hoạt động bị hoãn. Bây giờ mọi chuyện khả quan hơn nên cả hai đã “nối lại đàm phán”.

Tuyển Malaysia thời HLV Tan Cheng Hoe toàn thua Việt Nam, chỉ có được 1 trận hòa là chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Dự kiến trận giao hữu giữa tuyển Malaysia và Bahrain diễn ra tại Manama vào ngày 2-10. Sau đó sáu ngày thì Malaysia sang UAE đá vòng loại World Cup 2022. Năm ngày sau, tuyển Malaysia tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo nêu mục tiêu đánh bại Malaysia ngay tại Bukit Jalil.

Thực chất Bahrain và Malaysia nỗ lực nối lại trận giao hữu cũng giống tuyển Tajikistan “nối lại” với tuyển Việt Nam vậy.

Bây giờ, cả Việt Nam và Tajikistan đã nối lại trận giao hữu này diễn ra ngày 8-10 tại Việt Nam. Sau đó, tuyển Việt Nam sang Kuala Lumpur gặp Malaysia còn Tajikistan sang Yangon gặp Myanmar.

Hiện tại, sau năm lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng với 11 điểm, Malaysia xếp nhì với 9 điểm, Thái Lan 8 điểm đứng thứ ba, UAE có 6 điểm (mới thi đấu 4 trận) ở vị trí thứ tư, còn Indonesia sau 5 trận toàn thua đứng chót bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm