Đối thủ của U-23 VN đánh bại Thái Lan 2-1

Nằm trong khuôn khổ những trận cọ xát khi các đội U-23 châu Á tề tựu về Trung Quốc chuẩn bị đá vòng chung kết U-23 châu Á, đối thủ cùng bảng D với U-23 Việt Nam là U-23 Úc đã có trận giao hữu với U-23 Thái Lan và đánh bại đối thủ Đông Nam Á này 2-1.

Supachok (19), người có bàn rút ngắn cho U-23 Thái Lan.

Giao hữu với U-23 Thái Lan, U-23 Úc hy vọng tìm ra lối chơi của U-23 Việt Nam, như HLV Ante Milicic đã nhìn nhận U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam có cách chơi tương đồng nhau. U-23 Úc lo lắng là thầy trò HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam sẽ là “kẻ chọc gậy bánh xe” đối với U-23 Úc trong việc Úc muốn có tấm vé vào vòng trong.

Trận giao hữu U-23 Úc và U-23 Thái Lan diễn ra tại Thượng Hải. Bàn thắng đầu của U-23 Úc do công hậu vệ Cowburn ghi phút thứ  tám từ cú sút bồi khi trước đó Susnjar đánh đầu bật xà khung thành thủ môn Nont Muangngam của U-23 Thái Lan. Đó cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Ante Milicic thực hiện liền năm sự thay đổi người trên sân…Và phút 52 thì U-23 Úc gia tăng cách biệt 2-0 do công của Mauk vào thay người ở hiệp 2. Đến phút 70 thì Supachok Sarachat rút ngắn 1-2 cho U-23 Thái Lan.

Nỗ lực ghi thêm bàn bất thành, U-23 Thái Lan chấp nhận thua 1-2. Supachok cũng là cầu thủ mà trang web của AFC nhận định là một trong năm ngôi sao sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết U-23 châu Á này.

U-23 Thái Lan ở bảng B cùng Nhật, Triều Tiên và Palestine. Còn U-23 Úc cùng bảng D với Việt Nam, Hàn Quốc và Syria.

Vòng chung kết U-23 châu Á sẽ khai mạc vào chiều 9-1 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm