Đối thủ tuyển VN chích vaccine trước khi sang UAE

Toàn đội tuyển Malaysia và các thành viên trong đoàn được chích vaccine phòng ngừa COVID-19 trước khi sang UAE đá vòng loại World Cup 2022, bảng G.

Loại vaccine mà tuyển Malaysia được tiêm ngừa là Pfizer-Bion-Tech do hai nhà sản xuất Mỹ và Đức hợp tác sản xuất.

Các quan chức LĐBĐ Malaysia và cả Bộ Thanh niên và Thể thao tỏ ra hào hứng vì...tranh giành và liên tục đấu tranh để đội tuyển bóng đá quốc gia có được sự ưu ái này.

Toàn bộ thành viên đoàn đội tuyển Malaysia gồm 78 người được tiêm hai đợt vaccine ngừa COVID-19.  Ảnh: AFF

Toàn bộ 78 thành viên của đội tuyển, gồm cầu thủ, HLV, quan chức... được tiêm ngừa hai đợt trước khi sang UAE.

Ngày 19-5, tuyển Malaysia sẽ lên đường sang Trung Đông, ngày 23-5, Malaysia sẽ đá giao hữu với Kuwair và 5 ngày sau đó, đội sẽ đá trận giao hữu thứ hai trước Bahrain rồi trực chỉ sang UAE.

Theo lịch ngày 3-6, Malaysia chạm trán với chủ nhà UAE, ngày 11-6 gặp tuyển Việt Nam, và ngày 15-6 đá trận cuối cùng với tuyển Thái Lan.

Tháng 6 là tháng nóng nhất ở vùng hoang mạc UAE, nhiệt độ vào buổi trưa là 40 đến 45 độ C, buổi sáng và tối chừng 25 độ C.

Hiện nay các nước Hồi giáo trong đó có Malaysia đang thực thi tháng chay Ramadan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm