Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2014: Tăng tốc…

Ông Miura chỉ còn một trận đấu tập với đội tuyển Malaysia nữa là gút lại danh sách chính thức dự AFF Cup nên cả 26 học trò của ông chẳng ai cam chịu nằm trong danh sách ba cầu thủ bị loại cuối cùng. Đòn tâm lý cân não của ông thầy người Nhật khiến cho không khí của những buổi tập còn lại luôn sốt sắng và cuồng nhiệt khi ông Miura luôn nhấn mạnh đây là thành phần giỏi nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Miura mong muốn nhiều cầu thủ tăng tốc và có phong độ ổn định như Văn Quyết. Ảnh: QUANG THẮNG

Sau ba trận giao hữu gần nhất và đặc biệt ở trận thua đối thủ xứng tầm Palestine, ông Miura đã nhìn ra nhiều điểm yếu của các tuyển thủ và trong 10 ngày cuối, ông buộc họ phải điều chỉnh tối đa. Điều này thể hiện rất rõ trên sân chia hai đội hình đá đối kháng, ông bắt học trò phải nhuần nhuyễn cách đá đơn giản chỉ từ một đến hai lần chạm bóng. Nghe rất dễ nhưng để chơi cho hiệu quả đòi hỏi cầu thủ phải có cái nền thể lực tốt, tranh chấp tích cực, di chuyển không bóng nhiều và buộc phải tiếp cận cầu môn đối phương một cách nhanh nhất.

HLV Miura quan sát kỹ mọi tình huống và luôn giục giã học trò tranh chấp mạnh mẽ khi mất bóng và các pha phối hợp phải diễn ra với tốc độ cao. Cự ly giữa các tuyến phải luôn bảo đảm sự hài hòa và tất cả đều có nhiệm vụ phòng ngự hoặc hỗ trợ tấn công trách nhiệm như nhau. Các tiền vệ thường phải làm việc nhiều nhất, đặc biệt ở vị trí trung tâm của Tấn Tài, Minh Châu, Hoàng Thịnh, Huy Hùng trong khi hàng thủ do Phước Tứ và Đinh Tiến Thành thay nhau điều tiết đồng đội khóa chân các tiền đạo…

Đội tuyển Việt Nam đổ mồ hôi mê mải trên sân tập và hạn chế ít nhất sai sót của bản thân bởi không ai muốn giờ chót phải xách túi về nhà. Ngay cả những cựu binh giàu kinh nghiệm cũng phải nỗ lực tối đa vì cho đến lúc này, không ai dám khẳng định mình có suất đá chính trong một đội hình mở.

Suốt hơn ba tháng huấn luyện, những điểm yếu cố hữu của đội tuyển mỗi ngày vẫn được ông Miura chỉnh sửa như khả năng chớp thời cơ của hàng tiền đạo chưa tốt hay tuyến phòng ngự thiếu chặt chẽ hoặc có khi mất tập trung. Quan trọng nhất là yếu tố tinh thần của nhiều học trò chưa vững, nhất là mỗi lần bị đối phương dẫn bàn trước khiến họ dễ sa sút ý chí và hay vấp váp về lối chơi. Tuy nhiên, điều ông Miura còn chưa an tâm nhất là khả năng xảy ra chấn thương bất đắc dĩ của các cầu thủ trước khi ông chọn ra một đội hình mạnh nhất cho AFF Cup.

Hôm nay (15-11), đích thân HLV Miura sẽ sang Indonesia xem đội chủ nhà (nằm cùng bảng) tiếp khách Syria rồi trở về dẫn dắt học trò đá trận giao hữu cuối cùng gặp Malaysia lúc 17 giờ (16-11).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm