ĐT Long An - V. Ninh Bình 2-1: Hay không bằng hên

Hiệp 1 thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách V. Ninh Bình. Với đội hình năm “Tây” trên sân và ba tuyển thủ quốc gia cùng một tuyển thủ U-23 nên sức mạnh và lối chơi áp đảo của V. Ninh Bình thể hiện rõ nét.

45 phút đầu trận, V. Ninh Bình có hai pha sút xa bật cột và xà ngang thủ môn Tiến Phong. Ngoài ra tiền đạo Moussa của đội khách bỏ lỡ ba cơ hội ngon ăn.

ĐT Long An - V. Ninh Bình 2-1: Hay không bằng hên ảnh 1

Campos mừng bàn mở tỉ số. Ảnh: XUÂN HUY

Tấn công nhiều, cơ hội nhiều mà không ghi được bàn thắng khiến V. Ninh Bình trả giá. Phút 40, từ một tình huống cực kỳ may mắn cho chủ nhà ĐT Long An. Pha phá bóng của các hậu vệ V. Ninh Bình chạm người một cầu thủ ĐT Long An chạm đất và nảy đúng vào tay Văn Duyệt ngay sát chấm 11 m. Trọng tài Thanh Nghĩa liền chỉ tay vào chấm 11 m và Campos đã chiến thắng thủ môn Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất ở hiệp 1.

Cả hiệp 2 V. Ninh Bình tiếp tục áp đảo. Họ tìm được bàn gỡ hòa 1-1 của Moussa nhưng chưa kịp mừng lâu thì Phan Lê Issac ấn định 2-1 cho chủ nhà.

Khán giả Long An hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà nhưng vẫn phải thừa nhận “hay không bằng hên”.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm