Indonesia điều xe bọc thép chở đội Malaysia về khách sạn

Trận thua tức tưởi của chủ nhà Indonesia ở phút 90+7 trước Malaysia khiến 95.000 khán giả Indonesia bùng nổ và manh động. Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq sẽ làm bản kiến nghị gởi lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Bộ trưởng của Malaysia (giữa, giơ nắm đấm) đi cổ vũ cùng nhóm fan Ultras Malaysia.

Nếu như cái thua của người Thái trước tuyển Việt Nam bằng pha đánh đầu ăn bàn của Anh Đức phút bù giờ cuối cùng ở King’s Cup làm hàng triệu người Thái đau đớn thì Indonesia tối ngày 5-9 còn hơn thế nữa.

Trong trận Indonesia thua Malaysia 2-3 ở vòng loại World Cup 2022, chủ nhà Indonesia  mở điểm trước ngay trên “chảo lửa” Bung Karno khủng khiếp. Tuy nhiên, cuối cùng Indonesia lại thua Malaysia đầy bi kịch bằng bàn thắng thứ hai trong trận của Sumareh ở phút bù giờ cuối cùng 90+7.

Tiền vệ nhập tịch Sumareh ghi hai bàn thắng.

Trận thua vô cùng tức tưởi của tuyển Indonesia khiến sân Bung Karno với 95.000 khán giả bùng nổ.

Sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia, tuyển Malaysia được sáu chiếc chiếc xe bọc thép chở đầy binh lính trang bị súng và hơi cay, mặt nạ phòng độc của quân đội Indonesia đưa về khách sạn và cắt cử canh gác qua đêm để bảo vệ tuyển Malaysia.

Tuy nhiên Bộ trưởng Thanh niên& Thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq, người theo đoàn fan Ultras Malaysia gồm 1.000 fan sang Bung Karno cổ vũ cho biết, ông sẽ làm bản tường trình gửi FIFA về an ninh sân Bung Karno. Nhóm fan chừng 1.000 người Malaysia lọt thỏm giữa 95.000 fan Indonesia đã bị ném đá, ném vật kim loại, chai lọ vào khiến tình hình rất nguy hiểm.

Xe bọc thép hộ tống đội tuyển Malaysia về khách sạn.

Ông Bộ trưởng trẻ tuổi nói với báo chí là khi về nước, ông sẽ làm báo cáo gửi FIFA để tổ chức này có cách ngăn chặn…vì Indonesia còn làm chủ nhà nhiều trận nữa ở bảng G.

Ông Bộ trưởng còn cho biết thêm là đã có những clip chứng cứ fan Malaysia bị tấn công bằng những vật thể kim loại, chai lọ, gạch đá.

Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Hamidin ra lời kêu gọi tuyển Malaysia hãy trở lại mặt đất sau chiến thắng quả cảm của đội nhà ở Bung Karno, nhằm tập trung vào trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp UAE ngày 10-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm