FIFA bật đèn xanh, cầu thủ U-24 dự bóng đá nam Olympic 2021

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã có ý tưởng Olympic 2020 chuyển sang năm 2021 vẫn giữ hạn định thời gian cầu thủ sinh ngày 1-1-1997 trở về sau, tức Olympic 2021 những cầu thủ này ở tuổi… U-24.

IOC sẽ giữ mức tuổi sinh ngày 1-1-1997 cho Olympic 2021

Ý tưởng này đã chính thức được LĐBĐ thế giới (FIFA) “bật đèn xanh” vì một “Olympic có hoàn cảnh đặc biệt” không thể tước đi quyền lợi của những cầu thủ đã có công đá vòng loại.

Hàn Quốc là nước đầu tiên gửi thư đề nghị IOC trả lời tuổi của cầu thủ bóng đá nam Olympic có thay đổi hay không. Sau đó cũng chính Hàn Quốc đề xuất IOC giữ nguyên cầu thủ sinh ngày 1-1-1997 được cho là U-23 tại Olympic 2021.

Sau đó Úc cũng gửi kiến nghị IOC như ý kiến của Hàn Quốc.

Đến nay tổ chức phụ trách chuyên môn, tức FIFA đã đồng ý cho cầu thủ sinh ngày 1-11997 được tham dự Olympic 2021 với tư cách cầu thủ U-23.

Bóng đá nam Olympic là sân chơi của cầu thủ U-23+3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Nếu IOC ấn định tuổi mới, tức cầu thủ sinh từ ngày 1-1-1998 cho phù hợp Olympic 2021 thì hàng loạt cầu thủ  bị mất quyền lợi dự "Olympic hoàn cảnh đặc biệt", nhất là nhà vô địch U-23 châu Á, Hàn Quốc. Họ có nhiều cầu thủ quá tuổi khi Olympic dời sang năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm