Gwangwon không nhả Xuân Trường hoàn toàn đúng luật

Đó là chuyện hết sức bình thường và đúng luật FIFA. Không có Xuân Trường thì tiếc thật bởi đó là cầu thủ vừa quan trọng vừa “ăn khách” nhưng bóng đá Việt Nam và HLV Hữu Thắng cần phải làm quen với luật trong bóng đá chuyên nghiệp hơn là than khóc. Không riêng gì Xuân Trường mà sau này cầu thủ nào đầu quân cho các CLB nước ngoài cũng thế. Cần phải thông suốt luật định để ứng xử hơn là nhốn nháo, xin xỏ và thậm chí là năn nỉ CLB chủ quản như trước đây từng làm với các cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh…

FIFA không buộc nhả quân trong các trận giao hữu, nhất là đây lại là giao hữu lệch tuổi khi U-22 đá với U-20 mà không nằm trong lịch của “FIFA days” thì CLB chủ quản có quyền giữ quân.

Hãy học cách tôn trọng luật hơn là đi xin xỏ những điều nằm ngoài luật với các CLB chuyên nghiệp.

Vắng Xuân Trường trong một trận giao hữu cũng chẳng phải “ngày tận thế” nhưng khổ nỗi nhiều người cứ mong một cái tên để bán vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm