Hai cầu thủ từng vô địch World Cup tới Ấn Độ thi đấu

pires-1874-1406588701.jpg

Pires (phải) cùng Arsenal có một thời làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh.

"Chắc chắn ISL sẽ gặt hái thành công to lớn và tôi tự hào khi là một thành viên của giải đấu", Pires, tiền vệ từng vô địch World Cup 1998 với đội tuyển Pháp, chia sẻ qua tài khoản Twitter hôm 28/7.

Pires sẽ tròn 41 tuổi vào tháng 10 năm nay. Tiền vệ này không còn thi đấu chuyên nghiệp từ khi chia tay Aston Villa ba năm trước.

Cùng thi đấu với Pires tại ISL sẽ có Luis Garcia và đặc biệt là Joan Capdevila, hậu vệ trái vô địch World Cup 2010 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Các cựu danh thủ chưa tiết lộ tên đội bóng.

Trước đó, hồi đầu tuần qua, một tên tuổi vang bóng vệ khác của Arsenal là Freddie Ljungberg đã ký hợp đồng làm đại sứ cho ISL. Ljungberg và Pires từng cùng nhau giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và ba FA Cup trong vòng bốn năm với đội bóng Pháo thủ.

ISL mới thành lập hồi đầu năm nay. Giải dự kiến có tám đội thi đấu, diễn ra từ tháng 10 đến 12.

Theo Thúy An (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm