Hầu hết các ủy viên điều hành FIFA đều 'nhúng chàm'

Cơ quan điều tra của Mỹ đã tiết lộ với ban lãnh đạo FIFA mới là hầu hết các ủy viên ban điều hành FIFA trong quá khứ đều tham nhũng. Nhất là việc “đổi tiền nhận phiếu bầu” quốc gia đăng cai World Cup.

Slogan của FIFA là một chuyện nhưng quan chức điều hành sạch hay bẩn là chuyện khác.

Sau một thời gian dài tiếp cận và làm việc với hai cựu ủy viên máu mặt Chuck Blazer và Jack Warner của khu vực Nam Mỹ, Cơ quan điều tra Mỹ đã nêu kết luận hầu hết các ủy viên trong ban điều hành FIFA đều… bán phiếu lấy tiền, mỗi phi vụ như vậy mỗi ủy viên nhận chừng 7 triệu USD. Cụ thể là World Cup 2010 tại Nam Phi đã có những số liệu cụ thể.

Cơ quan điều tra Mỹ tiếp tục làm việc với nhiều cựu ủy viên FIFA, có thể họ đã khai tấn tần tật và nộp lại tài sản nếu muốn được sớm… đoàn tụ gia đình.

Phía cơ quan điều tra Mỹ đã nhỏ giọt thông tin tham nhũng với những con số chính xác. Các cựu  y viên đang cảm thấy… lo lắng. “Chiến dịch nhỏ giọt” thông tin của cơ quan Mỹ đang làm cho các cựu quan tham đau đầu vì không biết khi nào đến lượt mình bị điều tra. Vòng vây đang siết chặt vì những “đồng bọn” của họ đã khai ra những con số cụ thể. Cơ quan điều tra Mỹ sẵn sàng tiếp nhận những kẻ đã trót nhúng chàm tự đứng ra nhận tội và khắc phục hậu quả.

Hai mảng tham nhũng lớn nhất của FIFA là bán phiếu và bán bản quyền các giải đấu trực thuộc FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm