Higuain tái xuất, Pellegrini bớt lo âu

Hôm qua (3/2), cả Gonzalo Higuain và Mahamadou Diarra đều trở lại tập luyện bình thường sau giai đoạn dài dưỡng thương. Higuain bị chấn thương bắp đùi từ trận gặp Mallorca ngày 10/1. Trong giai đoạn “El Pipita” vắng mặt, Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở trận thua Bilbao 0-1 tại San Mames.
Higuain tái xuất, Pellegrini bớt lo âu ảnh 1
Sự trở lại của Higuain có ý nghĩa quan trọng với Real lúc này

Sự trở lại của Higuain khiến HLV Pellegrini vơi bớt nỗi lo mất Cristiano Ronado do án treo giò. Với việc Benzema đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao sau thắng lợi 3-1 tại Riazor trước Deportivo, Pellegrini đang xem xét khả năng sử dụng cặp song sát Benzema-Higuain trong cuộc đấu tới với Espanyol.

Ngoài Higuain, tiền vệ trụ Mahamadou Diarra cũng đã trở lại thi đấu sau khi bình phục vết đau ở bàn chân khi còn thi đấu ở CAN 2010 cùng ĐT Mali. Nhiều khả năng, M. Diarra sẽ được ra chân chính thức đá cặp cùng Xabi Alonso trong sơ đồ 4-2-3-1.

Danh sách chấn thương của Real Madrid còn 3 cái tên là Rafael Van der Vaart, Ezequiel Garay, Lassana Diarra. Do Garay không thể ra sân nên Sergio Ramos bị kéo vào đá trung vệ cùng Raul Albiol, Arbeloa sang đá cánh phải còn Marcelo đẩy xuống đá hậu vệ trái. Trường hợp của Christoph Metzelder có vẻ nghiêm trọng nhất bởi anh bị tổn thương nặng ở mắt cá chân.

Ngoài ra, HLV Pellegrini cũng đã bổ sung thêm danh sách một số cầu thủ trẻ lên đội 1 như Mateos, Raul Ruiz, Juanan, Nacho, Mosquera, Luis Hernandez, Cristian và Velayos. Riêng Mosquera đã được đưa vào danh sách đăng ký ở trận gặp Deportivo nhưng không có cơ hội ra sân thi đấu tại Riazor.

Liên quan đến trường hợp của Gago, phía Real Madrid tỏ ra tức giận trước thái độ chèo kéo thiếu tôn trọng từ Man City. Đích thân Tổng giám đốc Jorge Valdano tuyên bố tiền vệ người Argentina vẫn thuộc biên chế CLB Hoàng gia và sẽ còn gắn bó lâu dài với sân Bernabeu.

Theo Anh Tuấn (Dân Trí / Marca)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm