HLV Mai Đức Chung: “Thắng được Thái Lan!”

Ông nhận xét về khả năng của đội tuyển Việt Nam trong trận play off: “HLV Trần Vân Phát nói có gặp Myanmar hay Thái Lan cũng như nhau thôi nhưng theo tôi thì nếu gặp Myanmar sẽ đỡ hơn. Thái Lan đá không rát và ít nam tính hơn Myanmar nhưng lại có cả kỹ thuật lẫn sức mạnh và sự khôn ngoan. Bù lại tôi thấy các tuyển thủ nữ Việt Nam bây giờ tiến bộ hơn trước. Từ tinh thần đến lối chơi và thể lực đã được cải thiện rất nhiều. Với những trận gặp Nhật hay Úc, tôi thấy rõ ý chí chiến đấu của các cô gái Việt Nam thật tuyệt vời. Sự khát khao và mong muốn thể hiện mình của từng cầu thủ đã làm cho thế trận của tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hơn. Điều tôi thấy vui là cái nền thể lực của cầu thủ nữ chúng ta đã được cải thiện rõ rệt. Họ biết phân phối sức và duy trì nhịp độ từ đầu đến cuối trận, dù trong một vài thời điểm vẫn có cầu thủ hơi bị đuối nhưng không đáng ngại lắm. Sự chuyển biến tích cực ở hàng phòng ngự rất đáng khen. Họ chơi lăn xả, chắc chắn, phối hợp tốt với nhau và không bị rối. Riêng ở tuyến trên, tôi lại có cảm giác các chân sút còn chưa mạnh dạn, còn vắng những cú sút xa khiến đối thủ phải e ngại. Lần này, thầy trò ông Phát đối diện với một cơ hội quá lớn đoạt vé World Cup khi chỉ còn cách 90 phút nữa thôi. Tôi tin đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng và giành chiếc vé quý giá đến World Cup sau trận đấu chiều 21-5”.

          CÔNG TUẤN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm