HLV Park Hang-seo gặp lại 'bại tướng' của mình ở Thái Lan?

Sáng 28-8, LĐBĐ Qatar (QFA) đã chính thức cho HLV Albert Fernandez thôi việc HLV trưởng của U-23 Qatar và thay vào đó là “bại tướng” của HLV Park Hang-seo, tức Feliz Sanchez kiêm nhiệm.

Như vậy là HLV Sanchez cũng giống HLV Park Hang-seo “vừa xay lúa vừa bế em”, vừa làm HLV đội tuyển quốc gia, vừa U-23. Ông Sanchez dẫn dắt U-23 Qatar có nhiệm vụ săn vé đi Olympic Tokyo vào tháng 1 năm tới tại Thái Lan.

16 đội U-23 của các nước châu Á sẽ tranh tài ở VCK U-23 châu Á tháng 1-2020 tại Thái Lan.

Cũng có khả năng HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam “tái ngộ” với Felix Sanchez tại đấu trường vòng chung kết U-23 lần nữa sau lần ở Thường Châu đầu năm ngoái.

Hiện nay nếu U-23 Việt Nam là á quân châu Á thì U-23 Qatar hạng ba. Chính Qatar đã thua Việt Nam ở bán kết bằng “loạt đấu súng” ở Thường Châu. Ở trận tranh hạng ba, Qatar thắng Hàn Quốc 2-1.

Quang Hải liên tục... bận rộn từ AFC Cup với CLB Hà Nội đến vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và VCK U-23 châu Á.

Mặt khác vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 3 thì U-23 Việt Nam nhất bảng, U-23 Qatar cũng nhất bảng… nên cả hai đội này thuộc nhóm hạt giống số một trong lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U-23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Như vậy, U-23 Việt Nam chỉ có thể chạm trán U-23 Qatar ở các vòng knock out.

Dù HLV Felix Sanchez dẫn U-23 Qatar thua U-23 Việt Nam tại bán kết ở Thường Châu nhưng uy tín của ông đang rất lớn ở Qatar. Ông đã dẫn dắt tuyển Qatar vô địch Asian Cup 2019, năm 2014 ông từng dẫn dắt U-19 Qatar vô địch châu Á ở Myanmar, rồi U-23 Qatar hạng ba châu Á ở Thường Châu.

Nay QFA quyết định điều HLV này trở lại U-23 Qatar để “săn vé” đi Olympic Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm