Hoãn World Cup nhưng U-19 Indonesia vẫn... chơi lớn

Thực chất chuyến tập huấn cực kỳ dài ngày của U-19 Indonesia vẫn chưa kết thúc. Vừa qua, HLV Shin Tae-yong trở về Hàn Quốc và sau đó trở lại Indonesia nhưng toàn đội U-19 vẫn còn ở châu Âu dù World Cup U-20 năm 2021 mà Indonesia là chủ nhà đã hoãn sang năm 2023.

Lãnh đạo U-19 Indonesia đã tiếp tục lên lịch cho đội trẻ này đá giao hữu năm trận nữa trong tháng 1-2021 tại Tây Ban Nha.

Các học trò U-19 Indonesia của HLV Shin Tae-yong có chuyến tập huấn châu gần nửa năm.   Ảnh: PSSI

Hoãn World Cup U-20 từ năm 2021 sang năm 2023 có nghĩa là xóa sổ một kỳ World Cup trẻ (hai năm một lần) và đi đứt một kế hoạch cực lớn như kiểu U-19 Indonesia hiện nay, nhưng lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn tiếp tục đầu tư.

Thế hệ U-19 Indonesia hiện nay được xem là “hạt nhân” cho những mục tiêu năm tới, nhất là VCK U-19 châu Á (dự kiến vào tháng 3-2021) và World Cup U-20, nhưng bây giờ World Cup trẻ này hoãn hai năm thì phá sản một lứa cầu thủ.

Tuy nhiên PSSI không tiếc tiền, tiếp tục đưa đội trẻ này từ Pháp sang Tây Ban Nha để đá năm trận giao hữu nữa. Đội trẻ này đi tập huấn hồi cuối tháng 8-2020 và trú lại mãi ở châu Âu gồm Croatia và Pháp.

Dự kiến U-19 Indonesia sẽ đá giao hữu với U-19 Gimnastic Tarragona (ngày 3-1-2021), với U-19 Lleida Esportiu (ngày 5-1), với U-19 Sabadell (ngày 11-1), với U-19 Ceuta (ngày 20-1).

Và ngày 27-1, U-19 Indonesia đá giao hữu với U-19 Saudi Arabia tại Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm