Ibra nổi giận khiến cả Thụy Điển bàng hoàng

Trong cuộc bầu chọn của tờ báo Dagens Nyheter, Ibrahimovic chỉ về thứ 2 sau huyền thoại quần vợt của Thụy Điển, Bjorn Borg. Trong sự nghiệp, Borg đã giành đến 11 chức vô địch Grand Slam và có 109 tuần đứng ở ngôi vị số 1 thế giới. Không nhiều người ngạc nhiên khi ông được vinh danh.

Ibra, Thụy Điển

Ibrahimovic nổi giận khi không được bầu chọn là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại của Thụy Điển

Tuy vậy, Ibrahimovic không phục. Anh nổi giận khi được tờ Dagens Nyheter đưa tin chúc mừng. Tiền đạo đang khoác áo PSG nói: “Cảm ơn các bạn, nhưng về đích ở vị trí thứ 2 thì cũng chẳng khác gì xếp cuối cùng.”

Khi được yêu cầu đưa ra bảng xếp hạng của mình, Ibrahimovic tiếp tục gây sốc, anh nói: “Tôi sẽ là số 1, 2, 3, 4, 5, với tất cả sự tôn trọng dành cho những người khác.”

Ibrahimovic từng khoác áo một loạt CLB lớn ở châu Âu như Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG và giành vô số danh hiệu lớn nhỏ. Ở tuổi 33, Ibrahimovic được coi như huyền thoại sống của bóng đá Thụy Điển. Bản tính của Ibrahimovic vốn tự cao tự đại, nhưng cách anh phản ứng với kết quả bầu chọn này không khỏi khiến nhiều người bị sốc.

Top 10 vận động viên vĩ đại nhất Thụy Điển

1 Bjorn Borg (quần vợt)

2 Zlatan Ibrahimovic (bóng đá)

3 Jan-Ove Waldner (bóng bàn)

4 Annika Sorenstam (golf)

5 Ingemar Stenmark (alpine skiing)

6 Carolina Kluft (heptathlete)

7 Ingemar Johansson (đấm bốc)

8 Gunde Svan (cross-country skiing)

9 Peter Forsberg (hockey trên băng)

10 Gert Fredriksson (rowing)

Theo Tầm Hoan (bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm