Kagawa bất mãn ra mặt với HLV David Moyes

Kagawa bất mãn ra mặt với HLV David Moyes ảnh 1

Kagawa thường xuyên phải làm bạn trên băng ghế dự bị mùa này.

Shinji Kagawa được HLV Alex Ferguson chiêu mộ hè năm ngoái với giá 12 triệu bảng. Sau những năm tháng thi đấu ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund và đội tuyển Nhật Bản, anh rất được kỳ vọng khi chuyển đến Man Utd.

Tuy nhiên, khi Ferguson cáo lão và Moyes trở thành HLV trưởng của Man Utd, vị trí của Kagawa trở nên lung lay. Mùa này anh mới vào sân được 7 phút, trong chiến thắng trước Wigan ở trận tranh Siêu Cup Anh hồi tháng trước. Ở Ngoại hạng Anh, anh chưa được ra sân lần nào - thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký trận gần nhất (thua Liverpool với tỷ số 0-1).

Nhân cuộc trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Nhật Bản trước Ghana ở trận giao hữu hôm qua, Kagawa công khai chia sẻ nỗi lòng. "Xin hãy hỏi David Moyes vì sao tôi không được góp mặt trong đội hình", tiền vệ sinh năm 1989 nói. Kagawa là tác giả một bàn thắng cho Nhật Bản, và anh hy vọng niềm vui nho nhỏ đó có thể giúp mình duy trì sự lạc quan trong những ngày ảm đạm tại Man Utd. 

"Là một cầu thủ, ai cũng bức bối khi không được thi đấu. Nhưng ghi một bàn thắng như thế này hẳn giúp tôi lấy lại sự tự tin. Hy vọng tôi có thể mang sự tự tin đó trở lại câu lạc bộ và mọi chuyện sẽ được cải thiện", anh nói.

"Thật khó chịu khi không được thi đấu thường xuyên. Hết ngày này đến ngày khác nỗi bực dọc như những con sóng cứ dồn dập đến. Tôi biết những gì mình phải làm lúc này là tiếp tục tập luyện chăm chỉ và chờ đợi những cơ hội. Tôi tin rồi điều đó cũng sẽ đến".

Mùa trước Kagawa ra sân tổng cộng 26 lần. Một trong những trận đấu đáng nhớ là cú hat-trick vào lưới Norwich trong chiến thắng 4-0 hồi tháng 3 ở Ngoại hạng Anh. 

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm