Kết thúc giải Saigon Premier League - Hyundai Cup 2020:

Kardiachain Sài Gòn bảo vệ thành công ngôi vô địch

Kardiachain Sài Gòn, đội bóng số má của làng phủi phía nam, cũng là một đội Futsal đỉnh cao của làng Futsal “Sài thành” đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Saigon Premier League-Hyundai Cup 2020.

Kardiachain Sài Gòn...bung lụa bảo vệ thành công ngôi vô địch.  Ảnh: A.P

Vòng đấu chót vừa kết thúc trên sân Phước Long A, Quận 9, TP.HCM. Các trận đấu diễn ra rất máu lửa bởi vòng áp chót vẫn chưa xác định được ứng viên vô địch. Có đến ba đội đều có khả năng vô địch khi lượt trận cuối kết thúc.

Tuy nhiên nhìn cách các cầu thủ áo vàng Kardianchain thể hiện cho thấy họ rất bản lĩnh, lạnh lùng và có nhiều cá nhân xuất sắc.

Nghiêm Phạm Holdings về thứ ba mà họ cho là thành tích...rơi trúng đầu. Ảnh: A.P

Ở một giải phong trào đỉnh cao, việc bảo vệ thành công ngôi vô địch chẳng phải là đơn giản. Nhưng Kardianchain Sài Gòn làm được bởi họ tham dự nhiều sân chơi, cầu thủ luôn có cơ hội cọ xát ở những giải đấu khác nhau.

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Vinh) được chọn vào danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải SPL 3. Ảnh: A. PHƯƠNG

Kết quả chung cuộc, Kardiachain Sài Gòn đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.

+ Các danh hiệu khác của giải:

Danh hiệu á quân thuộc về CLB Song Hùng FC.

Đội hạng ba: Nghiêm Phạm Holdings

Fair Play: Lam Hồng FC.

Vua phá lưới (8 bàn): Trần Quốc Huy (PT) và Nguyễn Hồng Long (Song Hùng FC).

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Tuấn (Song Hùng FC)

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Đăng Thao (Kardiachain Sài Gòn)

HLV xuất sắc: Nguyễn Bảo Trung (Kardiachain Sài Gòn)

+ Một số hình ảnh của giải:

Cúp vô địch của Kardiachian Sài Gòn. Ảnh: A.P

Cựu tuyển thủ Long Giang (đeo băng đội trưởng) của Nghĩa Tình FC. Ảnh: A.P

Chờ lượt trận cuối mới xác định nhà vô địch. Ảnh: A.P

Các hotgirl cổ vũ ở vòng đấu cuối. Ảnh: A.P

Có rất nhiều chiến lược gia mang phong cách... Mourinho.  Ảnh: A.P

Nét đẹp từ khán đài mùa phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Ảnh: A.P

... Quyết liệt. Ảnh: A.P

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm