Lại một cầu thủ Nam Mỹ bị bắn chết

Alfredo Pocheco có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội.

Pacheco, 33 tuổi cùng với nhóm bạn ngồi trò chuyện tại một chốt kiểm soát thì bất ngờ một kẻ vũ trang lạ mặt bắn xối xả vào nhóm người này. Hai người bị thương nặng được đưa tới BV Santa Ana gần đó tại phía tây thủ đô San Salvatodor. Văn phòng công tố quận Santa Ana cho biết Pacheco cùng nhóm bạn bị bắn lúc 3 giờ 30 sáng tại một chốt kiểm soát. Pacheco là cựu trung vệ tuyển Salvador từng đá cho các CLB Deportivo FAS, Asociation Deportivo và cũng từng chơi cho New York Red Bulls của giải nhà nghề Mỹ.

Alfredo Pacheco là cầu thủ khoác áo tuyển El Salvador nhiều nhất lịch sử bóng đá nước này. Cầu thủ này đã bị treo giò vĩnh viễn năm 2013 vì liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trong màu áo đội tuyển. El Salvador là quốc gia có tỉ lệ tội phạm tăng vọt trong năm nay (tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái). Riêng trong năm nay đã có 6.068 vụ giết chóc bằng súng.

Cách đây chưa đầy một tháng, tuyển thủ Arnold Peralta của Honduras cũng bị bắn chết bên ngoài một siêu thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm