Lê Tú Chinh liên tiếp phá kỷ lục Đại hội TDTT

• Điền kinh: Tú Chinh làm sống dậy đường đua cự ly ngắn

Cùng với hai chiếc HCV môn điền kinh Đại hội TDTT, Lê Tú Chinh còn xuất sắc thiết lập hai kỷ lục đại hội mới các cự ly 100 và 4x100 m nữ.

Sau thất bại tại Asiad 16, Tú Chinh và HLV Thanh Hương “đóng cửa” tập luyện với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại kỳ đại hội bốn năm một lần.

Hai chiếc HCV cùng hai kỷ lục đại hội dự báo sẽ chưa dừng lại khi nữ chân chạy cự ly ngắn số một Việt Nam còn nội dung 200 m tranh tài ngày 30-11.

Trên đường chạy chung kết 100 m nữ, Tú Chinh bỏ xa các đối thủ Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội), Đỗ Thị Quyên (Thanh Hóa) đoạt HCV với thành tích 11”40. Thành tích tốt nhất sự nghiệp giúp Chinh xô đổ kỷ lục Đại hội 6-2010 của Vũ Thị Hương là 11”66, đồng thời áp sát kỷ lục quốc gia 11”33 cũng do đàn chị Vũ Thị Hương đang nắm giữ. So với kỷ lục trên, Lê Tú Chinh còn khoảng cách 7% giây cần san lấp để giúp cô trở thành nữ VĐV chạy nhanh nhất Việt Nam.

Trong ngày tranh tài thứ hai môn điền kinh (28-11), Lê Tú Chinh cùng với các đồng đội Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu cũng xuất sắc đánh bại các đối thủ đoạt chức vô địch. Thành tích 45”28 cũng giúp đội nữ TP.HCM phá kỷ lục đại hội.

Cùng nội dung này của nam, bộ tứ Đinh Quang Thịnh, Nguyễn Anh Bằng, Nguyễn Ngọc Ẩn và Lê Quyền Lợi dưới sự huấn luyện của HLV Nguyễn Đình Minh (thầy cũ của Vũ Thị Hương) bất ngờ đem về cho điền kinh TP.HCM chiếc HCĐ.

VĐV Lê Tú Chinh giành hai HCV đóng góp vào ngôi á quân (xếp sau Hà Nội) của đoàn thể thao TP.HCM tại Đại hội TDTT 8. Ảnh: PHẠM HUY

• Xe đạp: Nguyễn Tấn Hoài vô địch cá nhân tính giờ

Tay đua Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài bất ngờ đánh bại các ứng viên vô địch giành HCV cự ly 40 km cá nhân tính giờ nam môn xe đạp đường trường.

Không được đánh giá cao bằng đương kim vô địch Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) hay Mai Nguyễn Hưng (TP.HCM), thậm chí chỉ một năm trước Tấn Hoài còn xếp hạng tư chung cuộc. Thế nhưng kết quả đã đảo ngược hoàn toàn vào sáng 28-11 khi tay đua Đồng Tháp thi đấu xuất thần đạt thành tích 50’56” (tốc độ trung bình 47,118 km/giờ). Trải lòng sau chiến tích trên, Tấn Hoài cho biết trước giờ tranh tài, anh chỉ dám đặt mục tiêu hạng ba chung cuộc.

So với thông số tốc độ trung bình giải vô địch quốc gia năm 2017 của mình là 43,113 km/giờ, Tấn Hoài đã nâng tầm thành tích của mình lên 47,118 km/giờ được xem là kỳ tích đáng nể.

Nội dung 30 km tính giờ cá nhân nữ, tài năng trẻ An Giang Lâm Thị Kim Ngân bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích 40’00” (tốc độ 42,854 km/giờ. HCB và HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Thật (An Giang) và Trần Thị Tuyết Nương (Bình Dương).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm