Lượt trận thứ ba bảng B: Lượt trận quyết định

Trận trước, Thái Lan thắng Đông Timor 3-1, trong khi Indonesia vất vả lắm mới thắng Campuchia 1-0.

HLV Kiatisak (Thái Lan) cho biết: “Đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn của chúng tôi. Phải thắng Indonesia mới có cơ hội đi tiếp. Các cầu thủ của tôi đã biết cần phải làm gì trong trận đấu quan trọng này”.

Với U-23 Indonesia, dù thắng nhọc nhằn U-23 Campuchia nhưng dễ hiểu đấy là trận đầu giải nên các học trò của HLV Darmawan chưa thanh thoát. Còn nhớ tại SEA Games 26 ở Indonesia, chính Indonesia đá thắng Thái Lan và đẩy đội bóng này rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng.

Lực lượng của Indonesia rất dày dạn kinh nghiệm và đồng đều, trong đó đáng chú ý là Andik Vermasyah của Indonesia được mệnh danh là “Messi xứ vạn đảo”. Phía bên kia, tiền đạo Adisak của Thái Lan cũng là một nhân vật đặc biệt đang được chú ý bởi tầm ảnh hưởng cao.

Trận còn lại lúc 19 giờ 30 là cuộc đối đầu mang tính danh dự bởi cả Đông Timor và Campuchia đều đã thua hai trận đầu và hầu như đã hết cơ hội trước ba ông anh Thái Lan, Myanmar và Indonesia.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm