Buổi tập đầu tại Malaysia trước trận bán kết lượt đi

Luyện bài tấn công biên

Trong suốt một tiếng rưỡi đổ mồ hôi trên sân bóng, ông Miura chú trọng giúp học trò luyện các miếng tấn công chồng biên và chọc khe cho tiền đạo di chuyển cắt mặt rồi dứt điểm.

Ở bài tập chia hai đội hình đá đối kháng, ông Miura luôn nhắc nhở cầu thủ mỗi khi mất bóng phải tích cực tranh cướp và chú ý bọc lót hỗ trợ nhau ngay từ phần sân đối phương. Cuối buổi tập, nhiều chân sút luyện các tình huống cố định bằng bài sút phạt hàng rào thường dành cho Văn Quyết, Công Vinh, Thành Lương. Riêng hai tuyển thủ Minh Tuấn và Xuân Thành vẫn tập theo chế độ chấn thương.

Trao đổi với báo giới Malaysia, ông Miura luôn nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đá trên sân khách nhưng vẫn giữ lối chơi cơ bản lấy tấn công làm phòng ngự và quyết lấy điểm làm vốn cho trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Sáng nay (5-12), đội tuyển Việt Nam tập một trận duy nhất trên mặt sân chính Shah Alam dù ban tổ chức phía bạn thông báo cho ông Miura chọn bất kỳ giờ tập nào, bởi trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ. Tuy nhiên, ban huấn luyện chỉ chọn tập bốn buổi sáng hoặc chiều mà không cần làm quen với ánh sáng của dàn đèn. Điều quan trọng nhất theo ông Miura là làm sao các học trò giữ vững nền thể lực và tinh thần tốt nhất cho trận quyết đấu vào đêm 7-12 hơn là phân tâm cho những chi tiết bên lề.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm