Mối tình Rooney-M.U đã rạn vỡ từ lâu

Phải, Rooney vẫn có những đóng góp khá đều đặn về mặt chuyên môn cho Man United. Nhưng trong 2 năm vừa qua, R10 cũng không ít lần chọc giận ông thầy cá tính Alex Ferguson.

Mối tình Rooney-M.U đã rạn vỡ từ lâu ảnh 1

Tương lai của Rooney tại M.U đang bị đặt dấu hỏi to đùng

Đầu tiên là màn lên báo chất vấn động lực của Man United tháng 10/2010, rồi lấy cớ đó đòi chuyển sang thi đấu cho Man City. Vào thời điểm đó, có cảm giác, Rooney đã đặt một chân ra khỏi Old Trafford. Fergie bị đẩy đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Nhưng vì tương lai của Man United, vì vẫn chưa có ai thay thế anh, Sir Alex đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ký hợp đồng mới cho Rooney.

Được đằng chân, Rooney lân đằng đầu. Trong lễ Boxing Day năm ngoái, Ferguson đã đích thân họp đội thông báo rõ ràng: Không một cầu thủ nào được phép rời khỏi đại bản doanh của Man United. Kết quả thì sao? Rooney vẫn hồn nhiên vắng mặt. Anh lấy cớ không bắt được tàu điện ngầm.

Mối tình Rooney-M.U đã rạn vỡ từ lâu ảnh 2

Mối quan hệ thày trò của họ đang trong thời gian bị thử thách
Một lần nữa Fergie phải xuống thang. Ông chỉ phạt cảnh cáo cậu học trò này một tuần lương và cho ngồi dự bị trận đấu với Blackburn diễn ra vào ngày đầu năm mới. Còn nhiều, rất nhiều lần Rooney tỏ ra vô kỷ luật, nhưng vẫn được Sir Alex tha thứ.

Bức xúc đã tích tụ đủ để Alex Ferguson sẵn sàng đá Rooney khỏi Old Trafford. Ông đã có Van Persie thay thế.

Những cột mốc đáng nhớ và đáng quên của Rooney
- Năm 2004: Sau khi ghi 4 bàn ở EURO 2004 cho ĐT Anh, Rooney tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ngay trong trận ra mắt ở Champions League khi lập hat-trick trong chiến thắng 6-2 trước Fenerbahce.

- Năm 2005: Ngày 15/09/05, Rooney nhận thẻ đỏ vì cãi trọng tài trong trận đấu với Villarreal ở Champions League.

- Năm 2006: Ngày 26/02/06, giành danh hiệu đầu tiên với M.U khi vô địch Carling Cup 2005/06.

Mối tình Rooney-M.U đã rạn vỡ từ lâu ảnh 3

- Năm 2006: Ngày 29/04/06, gãy xương ngón chân ở trận thua 0-3 trước Chelsea. Sau đó, nhận thẻ đỏ ở trận tứ kết World Cup 2006 với Bồ Đào Nha.

- Năm 2007: Vô địch Premier League lần đầu với M.U

- Năm 2007: Chấn thương ngay trận đầu tiên của M.U ở Premier League 2007/08 và phải nghỉ 2 tháng.

- Năm 2008: Giành cú đúp vô địch Premier League và Champions League. Chạm cột mốc 100 bàn cho M.U.

- Năm 2009: Thua Barca ở trận chung kết Champions League 2008/09 nhưng vô địch Premier League lần thứ 3 trong sự nghiệp.

- Năm 2010: Được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2009/10.

- Năm 2010: Sau World Cup 2010, suýt rời M.U nhưng cuối cùng lại ở lại và gia hạn hợp đồng thêm 5 năm.

- Năm 2013: Phải ngồi dự bị ở trận lượt về với Real ở vòng knock-out Champions League.
Theo Lâm Phong (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm