Mourinho: "Đây là mùa giải tồi nhất sự nghiệp của tôi"

Mourinho: "Đây là mùa giải tồi nhất sự nghiệp của tôi" ảnh 1

Mourinho phản ứng trọng tài trong trận chung kết cúp nhà vua.

Thất bại 1-2 của Real trước Atletico rạng sáng nay đánh dấu mùa giải đầu tiên mà Mourinho không có danh hiệu lớn nào trong suốt một thập niên. Mourinho chỉ giành được chiếc siêu cúp Tây Ban Nha, danh hiệu mang nhiều tính tượng trưng vào tháng tám năm ngoái.

Luôn đưa ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, Mourinho cho rằng đây là một vết nhơ trong sự nghiệp của mình.

"Đây là mùa giải tồi nhất trong sự nghiệp của tôi. Với nhiều huấn luyện viên thì chỉ cần làm được như tôi đã là tốt, nhưng với tôi, nó quá tệ", chiến lược gia 50 tuổi cho biết sau trận đấu.

"Tôi luôn có mặt trong buổi họp báo mỗi lần đội bóng hòa hoặc thua. Chiến dịch năm nay là một thất bại nhưng hai mùa giải trước của tôi đã thành công."

Tương lai của Mourinho trở nên bất định trong hàng tuần trở lại đây. Những thông tin cho thấy ông sẽ quay trở lại dẫn dắt Chelsea sau khi không giải quyết được mâu thuẫn ở Real.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Mourinho sẽ chỉ còn hai trận dẫn dắt Real gặp Sociedad và Osasuna tại La Liga.

Theo Ngọc Hải (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm