MU – Southampton: Thầy trò đá nhau

Hiện đội MU của thầy trên cơ trò (hạng năm so với hạng 10) lại được lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, ông Van Gaal vẫn tiếp tục bị sức ép đè nặng tâm lý bởi đe dọa mất suất dự Champions League. Bởi vậy thầy trò ông buộc phải thắng trận này bằng bất cứ giá nào nhằm bơi vào top 4 để còn hy vọng dự Champions League mùa tới.


MU giờ mong Rooney giữ phong độ và tiếp tục ghi bàn. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong quá khứ qua 10 trận gần đây, MU đã thắng đến bảy lần. Tuy nhiên, ông thầy Van Gaal lại phải đối đầu với vấn nạn chấn thương hiện đã “truyền nhiễm” cho khá nhiều trụ cột gồm Rojo, Jones, Schweinsteiger, Valencia, Carrick, A. Young… khiến thế thủ vốn đã kém chặt chẽ càng trở nên lỏng lẻo hơn. Chỉ còn hy vọng thủ môn De Gea kỷ niệm trận thứ 150 mang màu áo “Quỷ đỏ” sẽ bảo vệ mành lưới xuất sắc. Bên cạnh đó là việc trông mong vào tiền đạo đội trưởng Rooney vừa đánh dấu kỷ lục ghi 98 bàn giải này sẽ giữ được sự hưng phấn và tiếp tục ghi bàn cũng như phối hợp tốt với chân sút trẻ Januzaj vừa quay lại đội hình chính.

Về phần Southampton đang đá xuống chân nên khó mong lập lại được thành tích mùa trước. Cho nên trò R. Koeman ở khu kỹ thuật đội khách chỉ mong cầm cự chống đỡ kiếm 1 điểm là thỏa mãn. Hiện con át chủ bài của họ là trung phong Ý Pelle từng ghi ba bàn trước MU bây giờ phải vắng mặt do chấn thương trong khi người thay thế là Austin mới từ Queen Park Rangers về đầu quân còn non kinh nghiệm.

Nhiều khả năng trò sẽ phải ngậm ngùi trước thầy đang khát điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm