Mỹ, Canada, Mexico đồng đăng cai World Cup 2026?

Các quan chức LĐBĐ Mỹ, Canada và Mexico đã có những cuộc bàn thảo và tiến đến cuộc họp chính thức để tạo ra liên minh chạy đua đồng đăng cai World Cup 2026.

Ông Montagliani, Chủ tịch LĐBĐ Bắc - Trung Mỹ - Caribbe.

Nắm bắt xu thế và ý tưởng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vòng chung kết World Cup 2026 có thể tăng từ 32 lên 48 đội nên ba quốc gia lớn khu vực Bắc-Trung Mỹ đã hình thành kế hoạch liên kết này.

Hôm 14-10, FIFA cũng đã xác định từ World Cup 2026 sẽ cho phép vòng chung kết World Cup các nước có thể đồng đăng cai như trường hợp Nhật-Hàn năm 2002. Mặt khác, có thể World Cup 2016 sẽ lên đến 48 đội nên việc nhiều quốc gia đồng đăng cai giải là cần thiết.

Tại gala trao giải thưởng toàn cầu ở Dubai vài ngày trước, các quan chức bóng đá quốc gia, khu vực và FIFA cũng đã đề cập đến vấn đề này trong hội thảo nhân sự kiện gala.

Nếu các vấn đề liên minh giữa Mỹ, Canada, Mexico được bàn thảo, thông qua suôn sẻ thì năm 2017 bộ ba này sẽ chính thức công bố kế hoạch chạy đua đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm