Né dịch corona, Iraq muốn đá với Hong Kong tại sân Mỹ Đình

LĐBĐ Iraq, lãnh đạo đoàn đội tuyển Iraq bắt đầu vô cùng lo lắng khi vòng đấu  vòng loại World Cup 2022 tới (bảng C), tuyển Iraq phải đến Hong Kong-Trung Quốc thi đấu trong tinh thần lo sợ dịch virus corona sẽ ảnh hường cực lớn lên toàn đội Iraq.

HLV Srekco Katanec đang đưa Iraq dẫn đầu bảng C

Phía Iraq đã chính thức đưa ra lời đề xuất AFC phải chuyển trận đấu này ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, cụ thể là sang Việt Nam, đá trên sân Mỹ Đình để an toàn cho nhiều phía, gồm các đội bóng, quan chức và khán giả.

Iraq (xanh) rất lo lắng nếu đá ở Hong Kong vì ngại dịch virus corona

Iraq tìm hiểu rất kỹ tình hình lịch đấu của Việt Nam rồi đưa ra đề xuất trên. Theo đó, các lượt trận ngày 26-3, cả Việt Nam và Iraq được nghỉ thi đấu, sau đó năm ngày, tức 31-3, Việt Nam sang Malaysia làm khách, còn Iraq sang Hong Hong… nên sân Mỹ Đình rảnh. Iraq đề xuất trận Hong Kong tiếp Iraq trên sân Mỹ Đình để lánh dịch virus corona.

Đề xuất này nhiều khả năng được AFC chấp nhận.

Dưới quyền dẫn dắt của HLV Srecko Katanec, người Slovenia, Iraq đang thi đấu rất thành công khi dẫn đầu bảng C với 11 điểm trên cả đội bóng mạnh Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm