Philippines đã có vàng Asiad, Việt Nam thì chưa

Trong khi đó đoàn Philippines đã có HCV đầu tiên. Đó là chiếc HCV cử tạ nữ hạng 53 kg của nữ lực sĩ Hadilyn Diaz.

“Cô gái vàng” Asiad của Philippines cũng từng đoạt HCB hạng cân này ở Olympic Rio. Chiếc HCV hạng 53 kg lần này của Diaz khi cô đạt tổng thành tích giật và đẩy là 115 kg, hơn 3 kg so với thành tích HCB tại Olympic Rio.

Hadilyn Diaz đã mang về HCV đầu tiên cho đoàn Philippines cử tạ nữ hạng 53 kg

So sánh thành tích này cùng với các nữ lực sĩ cùng hạng cân trên khắp thế giới thì Hadilyn Diaz còn tiếp tục nuôi niềm hy vọng vàng ở Olympic Rio 2020 và quan trọng hơn là phong độ của Diaz đang đi lên.

Với thể thao Việt Nam thì ngoài nội dung sở trường từng giúp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic Rio nhưng trắng tay tại Asiad này thì Thái Lan cũng thế. Nữ lực sĩ cử tạ Sopita Tanasan cũng từng mang về HCV Olympic Rio ở hạng cân 53 kg nhưng đã trắng tay tại Asiad 18 này. Sopita còn không vào nổi vị trí top 3 của hạng cân dù là đương kim vô địch Olympic. Hadilyn Diaz đã “phổng” mất chiếc HCV của Sopita.

Nhiều VĐV được đặt kỳ vọng vàng quá lớn nên hay bị áp lực. Còn nhiều VĐV…núp lùm, không được đặt kỳ vọng thì có tâm lý thoải mái thi đấu hưng phấn đạt thành tích tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm