Phong Phú Hà Nam tái lập trật tự

Cuộc so tài diễn ra dưới trời mưa nặng hạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội. Trận đấu này tuy bị xếp vị trí “kèo dưới” nhưng Than Khoáng sản Việt Nam thi đấu lăn xả, kỷ luật. Suốt hiệp 1 các học trò HLV Đoàn Minh Hải giữ cự ly đội hình phòng ngự tốt, không cho đối thủ nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Lại Thị Tuyết.

Trời đổ mưa nặng hơn ở hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tận dụng gia tăng nhịp độ tấn công. Mãi đến phút 81, từ một tình huống sút phạt góc, Tuyết Dung chuyền bóng chuẩn xác để Nguyễn Thị Nguyệt đánh đầu thành bàn.

Phong Phú Hà Nam vươn lên đầu bảng xếp hạng sau trận thắng “thủy chiến”. Ảnh: CMQ

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Phong Phú Hà Nam tích lũy 10 điểm, vượt lên chiếm ngôi đầu của Than Khoáng sản Việt Nam.

Trận đấu khác giữa TP.HCM I và TNG Thái Nguyên, chủ nhà có bàn mở tỉ số ngay phút thứ tư từ pha phản lưới nhà của Cao Thị Biên.

Đầu hiệp 2, Thùy Trang mới nhân đôi cách biệt trước khi Nguyễn Thị Xuyến ghi bàn gỡ 1-2 ở phút 61. Bảy phút sau, Hoài Lương ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho TP.HCM I.

Giành ba trận thắng, đương kim vô địch TP.HCM I vẫn tạm xếp hạng ba, sau Than Khoáng sản Việt Nam (bằng điểm nhưng thua về đối đầu).

Chiều nay (22-5), giải tiếp diễn giữa hai cặp đấu Hà Nội I - TP.HCM II (16 giờ), Hà Nội II - Sơn La (18 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm