AFC viết gì về trận U-23 Hàn Quốc bị U-23 Đông Timor cầm hòa:

Rơi vào thế cùng đường, Hàn Quốc quyết chơi lớn với VN

Bài báo tường thuật trận đấu U-23 Hàn Quốc bị U-23 Đông Timor cầm hòa không bàn thắng đăng trên trang chủ AFC. Theo đó, bài báo cho rằng việc Đông Timor cầm hòa Hàn Quốc là bất ngờ lớn của loạt trận vòng loại U-23 châu Á khu vực Đông Á.

Văn Toàn và đồng đội sẽ có một trận đầy thách thức tối mai

Hàn Quốc đã có tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng U-23 Macau 10-0 trước đó. Mặc dù vậy song Hàn Quốc vẫn có rất nhiều cơ hội, thời lượng kiểm soát bóng áp đảo cùng cơ hội ăn bàn hàng loạt được tạo ra từ rất sớm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Đông Timor chơi rất vững chãi, kết nối tốt và ngoan cường bẽ gãy mọi nỗ lực ăn bàn của Hàn Quốc.

Lee Sang Heon (19) chơi rất nhạt trận gặp Đông timor

AFC cũng mô tả có hai cơ hội tưởng như bàn thắng đã diễn ra nhưng Park Seong Bu và Cho Young Wook không thể biến thành bàn thắng.

Rồi hiệp 2 cũng thế, U-23 Đông timor vẫn kiên cường phòng ngự và chơi kỷ luật rất tốt khiến các chân sút Hàn Quốc không thể xuyên thủng được (?). Đặc biệt là tình huống phút 78 Cho Young Wook dứt điểm sát xà ngang nhưng bị thủ môn Fagio đẩy ra, khiến bóng chạm xà và ra ngoài.

Còn Cho Young Wook (10) ghi bàn vào lưới Macau nhưng gặp Đông timor toàn dứt điểm kiểu... bắn chim

Sau trận đấu, HLV Chung Jung Yong của Hàn Quốc nói: “…Đó là bóng đá, đôi khi bạn chơi tốt và đôi khi chơi không tốt, chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ăn bàn nhưng đều bỏ lỡ. Đông Timor tổ chức phòng ngự thật đáng khen và chơi rất đồng đội. Tôi chúc mừng họ.

Kết quả này làm cho chúng tôi kém vui trước khi gặp Việt Nam. Nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ tập luyện cật lực để đối đầu ở trận cuối với U-23 Việt Nam. Đây là trận đấu mà chúng tôi buộc phải thắng mới lên ngôi nhất bảng.

Trong khi đó HLV Kim Shin Hwan của Đông Timor cũng là đồng hương của U-23 Hàn Quốc nhận xét: Kết quả này làm cho tôi quá ngạc nhiên, vì Hàn Quốc là một trong những đội mạnh nhất châu lục. U-23 của họ có thể hình cao, to khỏe, chơi bóng dài, bóng bổng còn cầu thủ của chúng tôi thì rất… lùn. Tôi nghĩ hôm nay toàn đội chúng tôi rất hạnh phúc. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi đến Việt Nam của chúng tôi rất bổ ích".

Như vậy là đã rõ, không còn con đường nào khác, U-23 Hàn Quốc đã rơi vào thế phải “chơi cạn vốn” với U-23 Việt Nam để tìm chiến thắng lên ngôi nhất bảng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.