Sài Gòn FC thích xài ‘hàng Nhật’

Ngày 25-12, hai cầu thủ Nhật Bản là tiền đạo Hiroyuki Takasaki và tiền vệ Woo Sang-ho vừa kết thúc J-League đã gia nhập Sài Gòn FC. Sau thời hạn cách ly 14 ngày, cả hai chính thức chơi bóng tại V-League 2021. Như vậy là sau thương vụ tiền vệ lão tướng Daisuke Matsui, Sài Gòn FC tiếp tục nối dài danh sách cầu thủ Nhật lên ba thành viên.

Tiền đạo Hiroyuki Takasaki đã 34 tuổi nhưng lợi hại với chiều cao gần 1,9 m. Ảnh: CCT

Chưa dừng lại đó, Sài Gòn FC cho biết số thành viên người Nhật gắn bó với đội tổng cộng là tám người, gồm bốn cầu thủ, ba chuyên gia và một chuyên viên vật lý trị liệu.

Nghe như Sài Gòn FC trên con đường “Nhật hóa” để chơi V-League với sự tự tin lớn của HLV Vũ Tiến Thành khi so sánh đội hình mùa này còn mạnh hơn mùa trước về hạng ba.

Để chuẩn bị cho mùa bóng mới và sẵn sàng chinh phục đấu trường AFC Cup, Sài Gòn FC “điểm danh” cầu thủ Nhật gồm tiền đạo Hiroyuki Takasaki, 34 tuổi, đá trung phong với chiều cao gần 1,9 m. Chân sút này có nhiều kinh nghiệm ở các giải vô địch Nhật Bản và góp công lớn giúp CLB Kashima Antlers giành cú ăn ba lịch sử gồm chức vô địch J-League, Cúp Quốc gia và Cúp Hoàng đế Nhật Bản, giành quyền tham dự AFC Champions League.

Tiền vệ trung tâm Woo Sang-ho, 28 tuổi, gốc Hàn Quốc nhưng chủ yếu sinh sống và chơi bóng ở Nhật Bản. Anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Kashiwa Reysol, từng chơi bóng ở châu Âu cho một CLB của Montenegro. Trước khi khoác áo FC Ehime đá tại J-League 2 và chuẩn bị đầu quân cho Sài Gòn FC, tiền vệ Woo Sang-ho từng chơi một mùa cho FC Daegu ở giải K-League (Hàn Quốc).

HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ Hiroyuki Takasaki và Woo Sang-ho là hai mắt xích quan trọng và phù hợp với cách chơi của Sài Gòn FC, bên cạnh lão tướng Daisuke Matsui từng chơi World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011 sẽ tạo thành một thế công lợi hại.

“Nhật hóa” CLB Sài Gòn cũng là một chiến lược của ban lãnh đạo không chỉ ở khía cạnh bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm