S-League mua sao ‘khủng’ để kéo khán giả

Mọi chuyện hầu như chỉ chờ đặt bút ký. Vì các CLB Singapore đang bắt đầu… tự ái vì các trận S-League hầu như người đến xem còn ít hơn quan chức và cầu thủ trên sân.

Những năm gần đây Singapore nỗ lực mở học viện, khuyến khích tư nhân mở lò đào tạo, đội chơi hay là U-23 đang đá giải ở Malaysia cũng rút về đá S-League. Vừa qua, Ronaldinho sang chuẩn bị mở học viện tại đảo quốc… tiếp đến Tampines Rovers tậu sao Anh Pennant. Nếu thương vụ thành công, lương của Pennant vào khoản 30.000 USD/tháng.

Các CLB Singapore sẵn sàng bỏ số tiền lớn mua những ngôi sao châu Âu đã qua thời đỉnh cao về để kéo khán giả đến sân. Việc tỉ phú Peter Lim là chủ nhân của CLB Valencia La Liga cũng đã phần nào thức tỉnh người hâm mộ Singapore.

Bây giờ bóng đá Singapore tiếp tục kích hoạt mở nhiều học viện mua cầu thủ nổi tiếng và tạo tình yêu nơi cầu thủ nhí Singapore để kích thích bóng đá đất nước phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm