Tân binh U-23 Bahrain 'nhờ' U-23 Việt Nam để giải mã Thái Lan

U-23 Bahrain sẽ đá giao hữu với U-23 Việt Nam chiều 3-1. Đây là “trận đánh thử” của cả hai đội trước khi bước vào vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á.

U-23 Bahrain là tân binh của VCK U-23 châu Á khi giải đã đi được ba “phiên bản” vào các năm 2013, 2016 và 2018.

U-23 Bahrain đang tập ở sân ĐH Công nghệ Mongkul.

U-23 Bahrain là đối thủ của U-23 Thái Lan ở vòng đấu khai mạc bảng A trên sân Rajamangala. Họ đến Thái Lan vào ngày 31-12 vừa qua và chọn sân tập rất xa và yên tĩnh, đó là sân Trường ĐH công nghệ Mongkul Ladkrabang.

Trận đấu tập của U-23 Việt Nam và U-23 Bahrain diễn ra trong tình trạng đóng kín cổng vì hai bên thử nghiệm các chiến thuật.

Phía U-23 Việt Nam chọn U-23 Bahrain để gần gũi với hai đối thủ cùng bảng D là Jordan, UAE trước khi bước vào giải. Trong khi đó, U-23 Bahrain chọn Việt Nam là để tìm ra cách chơi của chủ nhà Thái Lan - đối thủ đầu tiên của Bahrain ở loạt trận khai mạc vào ngày 8-1. Bahrain coi Việt Nam có lối chơi gần giống với Thái Lan nên muốn qua Việt Nam, Bahrain có thể giải mã Thái Lan.

Ở ba VCK trước đó là các năm 2013, 2016 và 2018, Bahrain đều không thể góp mặt vì không thể vượt qua vòng loại. Trong khi đó, Việt Nam đều góp mặt đầy đủ vào các lần diễn ra ở Qatar, UAE và Thường Châu (Trung Quốc).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm