Tân HLV Shin Tae-yong đang làm gì ở Indonesia?

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong, tân HLV tuyển Indonesia dẫn dắt bốn đội tuyển của nước này trong thời hạn của bản hợp đồng kéo dài bốn năm.

Trong năm 2020, vị HLV 50 tuổi tiếp tục dẫn tuyển Indonesia đá nốt ba trận còn lại của vòng loại World Cup 2022, cải thiện được bao nhiêu vị trí ở bảng G càng tốt. Hiện nay Indonesia chót bảng với 5 trận toàn thua. Họ không đặt nặng mục tiêu gì cả vì không còn hy vọng ở vòng loại này.

HLV Shin Tae-yong đang bắt tay vào làm việc với U-19 quốc gia Indonesia.

Nhưng trong năm 2020, ông Shin Tae-yong sẽ rất bận rộn. Ngoài đội tuyển đá AFF Cup 2020 với mục tiêu vô địch, ông Shin còn có nhiệm vụ nặng nề giúp U-19 Indonesia giành thứ hạng cao ở vòng chung kết U-19 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 10.

Lứa U-19 Indonesia ấy chính là thành phần nòng cốt cho World Cup U-20 năm 2021 mà Indonesia là chủ nhà.

Rồi cũng trong năm 2021, U-22 Indonesia dự SEA Games 31 cũng với mục tiêu vô địch trên đất Việt Nam.

Bản hợp đồng 4 năm của ông Shin đủ để làm thay đổi bộ mặt bóng đá Indonesia?

Rồi ông tiếp tục dẫn dắt U-23, Olympic để chuẩn bị cho Asiad 19 năm 2022.

Những ngày này, HLV Shin Tae-yong đã bắt tay vào làm việc với bóng đá Indonesia, cụ thể là đội U-19.

Bản hợp đồng bốn năm, trong đó HLV Hàn Quốc phải nêu ra chi tiết các đề án ngắn, trung và dài hạn với bóng đá Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm