Thái Lan rất sợ kẻ 'chọc gậy bánh xe'

Ngày 26-3, tuyển Thái Lan tiếp đội bóng đã hết hy vọng Indonesia nhưng thầy trò HLV Nishino rất sợ kẻ “chọc gậy bánh xe” này.

Qua năm trận vòng loại World Cup 2022, bảng G, Indonesia toàn thua năm trận, trong đó có trận thua Thái Lan ngay tại chảo lửa Bung Karno 0-3. Thế mà bây giờ tuyển Thái rất ngán bại tướng của mình.

Ngoài nhiều gương mặt á quân SEA Games 30, tuyển Indonesia có nhiều ngoại binh nhập tịch.

Vì sao? Vì lượt về tiếp Indonesia, Indonesia có “tướng” Hàn Shin Tae-yong, người từng dẫn tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức 2-0 hồi World Cup 2018 tại Nga. Cũng vì trận thua đó, Đức thành cựu vô địch World Cup và về nước ngay sau vòng bảng.

LĐBĐ Indonesia cắt cử HLV Sjafri, bại tướng hai lần của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 30, làm trợ lý cho HLV Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong quyết "chơi tất tay" 3 trận còn lại của bảng G.

Tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Indonesia từ HLV Simon McMenemy, ông Shin vẫn giữ lại bộ khung, nhất là dàn ngoại binh đá hay như Lilipaly, Irfan Bachdim, Alfredo Santos, Negroho…

Danh sách dự tuyển HLV Shin Tae-yong vừa công bố 34 cầu thủ, có 20 cầu thủ U-23 vừa dự SEA Games 30 và 14 cầu thủ trên tuổi khác.

Thái Lan nuôi mục tiêu toàn thắng ba trận còn lại của bảng G, tức thắng Indonesia, Malaysia trên sân nhà và thắng UAE trên sân khách.

Tuy nhiên, ngày 26-3 tới đây tiếp đối thủ Indonesia đã qua 5 trận toàn thua, đứng chót bảng G nhưng HLV Nishino lại rất ngại kẻ “chọc gậy bánh xe” bởi Indonesia được dẫn dắt bởi Shin Tae-yong đang muốn tạo dấu ấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm