Thành tích đối đầu của Juventus tốt hơn Bayern Munich

Bianconeri và "Hùm xám" đã gặp nhau 6 lần. Tuy nhiên hai cuộc đọ sức sắp tới sẽ là lần đầu mà hai đội bóng gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp.

Mùa giải 2004-05, Juventus nafyBayern nằm ở bảng C của Champions League. Trận đấu đầu tiên giữa hai đội diễn ra vào 19/10 tại sân Della Alpi. Người đã mang về chiến thắng cho "Bà đầm già" là Pavel Nedved, người đã khoan thủng mành lưới của Bayern Munich ở phút 75. Trong trận lượt về, một lần nữa đội bóng xứ Bavaria lại nhận thất bại. Người đã ghi bàn cho Juventus vào phút 90 của trận đấu là Del Piero.

Thành tích đối đầu của Juventus tốt hơn Bayern Munich ảnh 1

Juventus và Bayern Munich là cặp đấu đầy duyên nợ - Ảnh: Getty

Mùa giải tiếp theo, hai đội lại gặp nhau ở vòng bảng. Lần này Bayern Munich đã được hưởng mùi vị chiến thắng ngay tại sân nhà Allianz Arena với các pha làm bàn của Sebastian Deisler và Martin Demichelis. Bianconeri chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự nhờ công của Ibrahimovic ở phút 90. Tuy nhiên khi trở về sân Della Alpi, "Bà đầm già" đã giành chiến thắng 2-1. Người hùng trong trận đấu này chính là David Trezeguet với cú đúp vào lưới "Hùm xám".

Hai đội sau đó đã không gặp lại nhau, cho đến mùa bóng 2009-10. Vào thời gian đó, Bayern Munich tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ của mình. Mặc dù vậy, trong trận đấu trên sân nhà, Bayern vẫn không thể đánh bại được đội bóng của Italia và đành chấp nhận kết quả hòa. Tuy nhiên, họ vẫn kịp làm nên một chiến thắng ấn tượng trên sân Della Alpi ở trận lượt về. Juventus là đội mở tỉ số trước nhờ công của David Trezeguet.

Song đó cũng là những gì mà Bianconeri có thể làm được trong một trận cầu mà họ đã phải nhận bốn bàn thua. Lần lượt Hans-Jorg Butt, Ivica Olic, Mario Gomez và Anatoly Tymoshchuk đã khiến CĐV của Juventus phải câm lặng với cơn mưa bàn thắng trút vào lưới Buffon qua đó khép lại trận đấu với tỉ số 4-1 nghiêng về phía Bayern. Sau đó, Juventus đã xếp thứ ba ở bảng đấu này còn Bayern thì đứng đầu và đã tiến vào đến trận chung kết và bị đánh bại bởi một đội bóng của Italia khác là Inter.

Như vậy Juventus đã thắng 3, hòa 1 và thua 2 trước Bayern Munich. Với thống kê này, ưu thế nghiêng về phía Bianconeri, tuy nhiên HLV Conte và các học trò sẽ không vì thế mà mất cảnh giác trước "Hùm xám".

Theo Sơn Tùng (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm