Thấy gì từ nhận định trận chung kết lượt về của báo Thái Lan?

Cũng giống như kênh truyền hình Fox Sport, những ngày qua có hàng loạt chương trình bình luận về trận chung kết đi và về AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Cách nhìn nhận của những “kênh trung lập” này là không “tô đỏ” bất kỳ một đội nào mà họ chỉ đưa ra những thông số kỹ thuật.

Công Phượng được báo chí nước ngoài đánh giá cao.

Khi một nhìn nhận, nhận định đến từ một quốc gia có đội tuyển đá chung kết, cụ thể ở đây như Việt Nam hay Malaysia, thì chỉ thường thích “tô đậm” những điểm mạnh của đội nhà, bỏ qua những điểm yếu, rồi xoáy vào những điểm yếu đối phương, rồi “lơ” những mặt mạnh của đối phương, chính điều này tạo nên bi kịch và thất vọng khi đội nhà thua cuộc.

Trên Siam Sports (Thái Lan), một tờ báo thể thao nghiêng về bóng đá trong nước và quốc tế, cũng có bài nhận định về trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 hôm nay (15-12).

Cũng giống như kênh truyền hình Fox Sports, họ đưa ra những thông số kỹ thuật, bàn thắng của hai đội ghi được từ đầu giải đến nay, lịch sử đối đầu trực tiếp của hai đội tại giải này và lịch sử đối đầu trong quá khứ…

Hình ảnh "rồng vàng" và "hổ vàng" của bài nhận định trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình tối nay trên báo Siam Sports.

Bài báo trên Siam Sports đưa ra chi tiết về lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2018. Bài báo nhắc đến bán kết lượt đi và về AFF Cup 2010, bán kết lượt đi và về AFF Cup 2014, trận vòng bảng AFF Cup 2016 tại Yangon, trận vòng bảng Việt Nam Nam thắng 2-0 ở AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, họ còn thống kê những "tay săn bàn", những cầu thủ có đường chuyền thành bàn nhiều nhất của hai đội, cầu thủ chuyền thành bàn nhiều nhất trong những lần Việt Nam và Malaysia chạm trán ở vòng bảng và chung kết lượt đi AFF Cup 2018 này.

Bài báo đưa ra những thuận lợi của Việt Nam như từng ghi hai bàn ở chung kết lượt đi trên sân Malaysia… nên trận lượt về tối nay Việt Nam chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 thì ngôi vô địch đến lần thứ hai.

Bài báo của Siam Sports ca ngợi HLB Park Hang-seo dẫn dắt “những con rồng vàng” (biệt danh tuyển Việt Nam) trải qua năm trận thắng, hai trận hòa, ghi 14 bàn, để thủng lưới bốn bàn và đội tuyển Việt Nam chơi sơ đồ 3-5-2. Ở lượt đi thì HLV Park Hang-seo dùng tiền đạo dự bị Hà Đức Chinh đá đội hình xuất phát và bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt thủ môn Malaysia.

Trong khi đó, những trụ cột của Malaysia sẽ được ra sân ở chung kết lượt về như trung vệ Zafuan, tiền vệ Syahmi, hậu vệ Andik…

Một trận chung kết kịch tính. Malaysia chỉ còn con đường phải thắng, còn Việt Nam được phép hòa 0-0, 1-1...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm