Thầy trò Kiatisak vào bán kết Asiad

Đây là lần thứ hai, bóng đá Thái Lan vào tốp bốn đội mạnh nhất châu lục sau kỳ Asiad trên sân nhà năm 1998.

Chấp nhận chơi ở thế kèo dưới, HLV Kiatisak đã bày ra một thế trận hợp lý và kiên nhẫn chờ con mồi sa bẫy. Đến phút 38, Songkrasin bất ngờ tung cú sút hiểm hóc vào góc xa mở điểm cho Olympic Thái Lan.

Có bàn dẫn, Thái Lan đá phòng ngự thận trọng hơn và thỉnh thoảng tung ra những pha phản công lợi hại. Học trò Kiatisak chơi đủng đỉnh, tổ chức đội hình chặt chẽ buộc đối thủ phải nôn nóng và phạm sai lầm. Vào phút 71, Kroekrit kết liễu Olympic Jordan bằng một cú sút cận thành ấn định 2-0.

Olympic Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào bán kết Asiad. Ảnh: BANGKOK POST

Trận tứ kết còn lại, đội chủ nhà Olympic Hàn Quốc phải rất khó khăn mới qua mặt Olympic Nhật với tỉ số sít sao 1-0 nhờ bàn thắng ghi trên chấm phạt đền ở phút cuối trận đấu.

Trong khi đó, Olympic Iraq đã vượt qua Olympic Saudi Arabia 3-0 và CHDCND Triều Tiên thắng nhẹ UAE 1-0. Như vậy ở bán kết Asiad môn bóng đá nam, Olympic Thái Lan sẽ gặp Olympic Hàn Quốc và Iraq đối đầu CHDCND Triều Tiên.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm