Thế giới bóng đá đón chờ kết quả Quả Bóng Vàng FIFA

Cristiano Ronaldo được cho là ứng cử viên nặng ký nhất đoạt Quả Bóng Vàng 2013. Nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra vào giờ chót bởi hai cái tên còn lại trong ba đề cử rút gọn, Lionel Messi và Franck Ribery, cũng có nhiều điểm mạnh.

BO-8573-1389569717.jpg

Ba nhân vật chính, được chờ đợi nhất trong đêm Gala tại Zurich hôm nay.

Bộ ba đề cử rút gọn này được ban tổ chức bầu chọn Quả Bóng Vàng (FIFA và tạp chí France Football) lọc ra từ danh sách 23 đề cử sơ bộ, và người chiến thắng sẽ được công bố trong đêm Gala tại Zurich hôm nay.

Lịch trình đêm Gala tại Zurich

(theo giờ London; + 7 = giờ Hà Nội)

17h30: Khai mạc

17h35: Đội hình tiêu biểu của FIFpro

17h47: Giải Cống hiến

18h03: HLV nữ hay nhất năm

18h08: HLV nam hay nhất năm

18h24: Giải Fair-Play

18h29: Giải Bàn thắng đẹp nhất năm

18h35: Giải Đặc Biệt

18h44: Cầu thủ nữ hay nhất năm

18h52: Quả Bóng Vàng

Bảy giải thưởng khác, cùng Đội hình tiêu biểu của thế giới bóng đá năm 2013 do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp thế giới (Fifpro), cũng sẽ được công bố trong buổi Gala.

Nadine Angerer (Đức), Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ) là ba đề cử rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ nữ hay nhất thế giới 2013.

Ở giải nam HLV hay nhất năm, huyền thoại vừa nghỉ hưu của Man Utd Alex Ferguson sẽ cạnh tranh với cựu HLV Bayern Jupp Heynckes và nhà cầm quân trẻ của Dortmund, Jurgen Klopp.

HLV Wolfsburg, Ralf Kellermann, nhà cầm quân tuyển Đức Silvia Neid và HLV tuyển Thụy Điển Pia Sundhage sẽ tranh giải HLV bóng đá nữ hay nhất năm.

Báo Pháp France Football bắt đầu tổ chức bình chọn và trao giải Quả Bóng Vàng từ 1956, để tôn vinh Cầu thủ hay nhất năm của bóng đá châu Âu. Từ năm 2007, phạm vi bình chọn mới được mở rộng ra trên toàn thế giới.

Từ năm 2010, France Football cùng FIFA quyết định hợp nhất giải Quả Bóng Vàng với giải Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA trở thành một giải thưởng thường niên với tên gọi Quả Bóng Vàng FIFA. Nhưng với số đông, giải thưởng này vẫn chỉ được gọi bằng cái tên Quả Bóng Vàng (Ballon d'Or) - tên gọi khởi thủy do France Football dặt.

Ribery-1384-1389569717.jpg

Ribery từng thắng Messi và Ronaldo ở giải Cầu thủ hay nhất UEFA 2013, nhưng chưa chắc làm được điều đó tại giải Quả Bóng Vàng.

Tiền đạo người Argentina Lionel Messi là chủ nhân của bốn Quả Bóng Vàng gần nhất. Nhưng trong năm 2013, anh được cho là sẽ khó bảo vệ danh hiệu trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của Cristiano Ronaldo.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo Real Madrid từng đoạt Quả Bóng Vàng năm 2008 thời còn chơi cho Man Utd. Ở ba trong bốn cuộc bình chọn sau đó (2009, 2011 và 2012), Ronaldo đều về nhì sau Messi. Nhưng trong năm 2013, Ronaldo nổi bật với thành tích ghi 66 bàn trong 56 trận ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Anh lập năm hattrick, trong đó có một cú ở lượt về play-off World Cup 2014, giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Điển đoạt vé vớt đi Brazil.

Franck Ribery, cầu thủ đá cánh 30 tuổi người Pháp, thì có tên trong đề cử rút gọn nhờ đóng góp quan trọng trong màu áo Bayern đoạt năm danh hiệu lớn năm 2013 - Bundesliga, Cup Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

So sánh về ba đề cử rút gọn tranh Quả Bóng Vàng 2013
Cristiano Ronaldo Lionel Messi Franck Ribery
Số trận thi đấu 56 45 52
Bàn thắng 66 42 22
Dứt điểm trúng hướng cầu môn 160 87 56
Dứt điểm chệch hướng cầu môn 136 59 36
Tỷ lệ dứt điểm chính xác 54% 60% 61%
Số đường chuyền thành bàn 15 15 18
Số cơ hội tạo ra 94 70 149
Tổng số đường chuyền 1901 2136 2903
Số pha đi bóng và tăng tốc 252 331 1084
* Thống kê dựa trên mọi trận đấu của ba cầu thủ này ở cấp CLB cũng như các trận vòng loại World Cup mà họ góp mặt trong năm 2013.
Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm