Thêm sự cố tay đua thắng giải không được vinh danh

Chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 từ TP Thanh Hóa đến TP Vinh, dài 154 km, thi đấu giữa sức nắng oi bức miền Trung đã kéo tốc độ đoàn đua giảm hẳn, chỉ đạt 43,054 km/giờ, so với gần 48,5 km ở chặng thi đấu trước.

Tại chặng đấu này, tài năng trẻ Việt Nam Nguyễn Đắc Thời (VĐV An Giang khoác áo Hà Nội) thi đấu rất năng nổ, anh liên tục tấn công đi tốp đầu, cùng với sự xuất hiện của đối thủ 21 tuổi Odie Setiawan (đội PGN, Indonesia).

Cuộc tranh chấp ở mức đến, chiến thắng chặng thuộc về tay đua Ronald Oranza (Philippine Navy Standard Insurance) nhờ cú nước rút đánh bại David Van Eerd (Global Cycling, Hà Lan) và đương kim áo vàng 2017 Jang Jiung (Korail Cycle, Hàn Quốc) sau 3 giờ 34’37” tranh tài.

Setiawan (trái) cán mức trước nhưng danh hiệu áo trắng (ảnh nhỏ) bị trao nhầm cho Nguyễn Đắc Thời (phải). Ảnh: HHS

Cán mức đến vị trí thứ tư trước Nguyễn Đắc Thời 10 giây, lẽ ra tài năng trẻ Indonesia Setiawan được trao giải thưởng dẫn đầu áo trắng. Tuy nhiên, tại buổi lễ phát giải ngay sau khi chặng đua kết thúc, Đắc Thời lại là tay đua lên bục vinh dự, nhận luôn danh hiệu áo trắng của Setiawan.

Ở chặng đấu trước, sai sót tương tự đã xảy ra giữa Bang Soen Hoe (Korail Cycle, Hàn Quốc) và tuyển thủ quốc gia Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) khiến cho người được vinh dự lãnh giải ấm ức vì không có ảnh nhận giải để khoe với gia đình tại Indonesia. Còn người nhận giải hụt cũng một phen… tẽn tò.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những nhầm lẫn nêu trên xuất phát từ áp lực làm việc của ban trọng tài. Ngay sau khi các tay đua về đích, ban trọng tài buộc phải ra kết quả để ban tổ chức tiến hành lễ trao phát thưởng. Với đặc thù công việc hoàn toàn thủ công (so với các giải đua quốc tế có công nghệ hỗ trợ), những sai sót này khó tránh khỏi.

Kết thúc chặng thi đấu thứ ba, David Van Eerd xuất sắc đoạt lại ngôi đầu áo vàng từ tay người đồng hương Niels Van der Pijl, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu giải thưởng áo xanh (dành cho các tay đua nước rút).

Tuy đoạt “cú đúp” nhưng trên bục nhận giải, David Van Eerd chỉ được trao áo vàng sau ba chặng. Riêng chiếc áo xanh tiếp tục bị trao cho đối thủ xếp thứ hai bảng điểm Im Jaeyeon. Theo luật quốc tế, khi vinh danh phải trao đúng người nhận. Lúc thi đấu, Jaeyeon sẽ mặc áo xanh do David đã mặc áo vàng.

Sáng 5-9, đoàn đua thi đấu chặng đèo đầu tiên tìm ra chủ nhân chiếc áo chấm đỏ. Các tay đua sẽ xuất phát từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình), lộ trình 197 km vượt đèo Ngang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm