Vòng loại Olympic khu vực châu Á:

Thua Đài Loan, bóng đá Thái Lan gần như vỡ mộng Olympic

Mục tiêu tranh suất Olympic của bóng đá nữ Thái Lan gặp khó ngay sau trận đầu ra quân. Nữ Thái Lan gặp đối thủ nhẹ cân nhất của bảng B là Đài Loan mà vẫn thua 0-1.

Bảng B, vòng loại Olympic 2020 từ Trung Quốc chuyển sang Úc để tránh dịch Corona đã đá trận đầu. Theo đó, tuyển nữ Thái Lan đã thua Đài Loan 0-1. Bàn thắng duy nhất trận do công Ting Chi ghi phút 19.

Thái Lan (xanh đen) nuôi mục tiêu lấy 3 điểm trước Đài Loan nhưng trắng tay.

Thái Lan mang đến Úc thành phần hầu như mạnh nhất, nó hoàn toàn giống với đội hình dự SEA Games 30 đoạt ngôi á quân khi thua Việt Nam ở chung kết. Thái Lan thiếu duy nhất tiền đạo mang hai dòng máu Thái-Mỹ Nild Miranda do đang bận học ở Mỹ, không thể về được.

Bù lại, HLV Kaenson có cầu thủ Mỹ gốc Thái Lan là Tiffany Sornpao đang chơi bóng ở châu Âu.

Các cô gái Đài Loan chơi rất quyết tâm.

Thái Lan nuôi quyết tâm cao tại giải này, tức xác định cạnh tranh hai suất vào bán kết cùng với hai “bà chị lớn” Úc và Trung Quốc.

Tuy nhiên, ra quân trận đầu, gặp đội yếu nhất bảng là Đài Loan nhưng Thái Lan đã thất thủ 0-1. Còn phía trước Úc và Trung Quốc, làm sao Thái Lan chinh phục nổi hai bà chị đẳng cấp thế giới này?

Đài Loan có 3 điểm đầu tay.

Ở bảng A tại Hàn Quốc, nơi có tuyển nữ Việt Nam thi đấu, ra quân trận đầu Myanmar thất bại trước chủ nhà 0-4. Ngày 6-2, Việt Nam thi đấu trận đầu tiên gặp Myanmar. Bảng này Triều Tiên rút lui nên chỉ có ba đội tham dự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm