Vòng loại Olympic:

Thua đậm Trung Quốc, tuyển Thái Lan tan vỡ giấc mơ Olympic

Trận đấu giữa tuyển nữ Trung Quốc và Thái Lan ở vòng loại Olympic vừa kết thúc (bóng lăn lúc 12 giờ 30, giờ VN) tại Campelltown của Úc, Thái Lan đã “sụp hầm” nặng trước “bà chị” Trung Quốc 1-6.

Tuyển Thái Lan (giữa) chưa phải là đối thủ xứng tầm của Trung Quốc.

Sau trận đầu ra quân thua Đài Loan 0-1, Thái Lan vẫn tiếp tục bám víu sự tự tin để tìm “phép thần thông” đánh bại Trung Quốc và Úc để tiếp tục duy trì giấc mơ Olympic, song bất thành.

Do dịch Corona nên lịch đấu có nhiều xáo trộn vì có đội tuyển nữ Trung Quốc đi chuyển đến Úc từ Vũ Hán.

Chỉ hiệp 1 không thôi, Trung Quốc đã giải quyết trận đấu.

Đây là trận thứ hai của Thái Lan nhưng là trận đầu của Trung Quốc. Ngay hiệp 1 không thôi, số phận trận đấu hay nói nói khác đi là số phận tuyển Thái Lan đã được định đoạt. Ngay 45 phút đầu trận thủ môn Tiffany Sornpao đã phải bốn lần vào lưới nhặt bóng cùng một thế trận đối phó quá vất vả trước các “bà chị” Trung Quốc.

Trận đầu Thái Lan thua Đài Loan 0-1 và nay thua tiếp Trung Quốc 1-6.

Bốn bàn thắng do công Li Ying, Zhang Xin, Wang Shan Shan và Tang Jiali ghi vào các phút 6, 11, 41 và 45.

Sang hiệp 2, Trung Quốc hầu như… không đá nữa nhưng rồi hai chân sút  Tang Jiali và Li Ying đã hoàn thành những cú đúp cho riêng mình vào các phút 51 và 66 đưa Trung Quốc dẫn sâu 6-0.

Bàn thắng danh dự của Thái Lan do công Silawan Intamee ghi phút 80.

Sau hai trận toàn thua, tuyển nữ Thái Lan đã hầu như tan tành giấc mơ Olympic.

Lượt trận cuối, Thái Lan còn gặp chủ nhà Úc được đánh giá là đội mạnh nhất bảng B.

Lúc 15 giờ 30 hôm nay (7-2) sẽ là cặp đấu Úc - Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm