Thua U-23 Việt Nam, U-23 Thái Lan tập huấn 'khủng'

Sau khi thua U-23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba M-150 Cup cùng với nhiều lời chỉ trích của dư luận lẫn hoài nghi của giới chuyên môn Thái Lan, U-23 Thái Lan đã xây dựng kế hoạch tập huấn "khủng".

HLV Jankovic đang chịu áp lực lớn sau trận thua U-23 VN

HLV Zoran Jankovic đang đối mặt áp lực dư luận và sự nóng lòng chờ đợi của các nhà chuyên môn Thái Lan, trong đó có Hội đồng HLV quốc gia và giám đốc kỹ thuật Laohakul. Hiện nay U-23 Thái Lan đóng quân tại ĐHTH Bangkok- Thonburi.

Tại đây U-23 Thái Lan chơi hai trận với hai CLB mạnh của Thai-League gồm Choburi và Pattaya. Ngày 3-12, toàn đội U-23 Thái Lan sang Trung Quốc đóng quân tại trung tâm thể thao Jinshan ở TP Thượng Hải.

U-23 Thái Lan lấy đối thủ của U-23 VN là U-23 Úc làm đối tượng cọ xát

Vài ngày sau làm quen với thời tiết cực lạnh, U-23 Thái Lan sẽ đá giao hữu với U-23 Úc, đối thủ thứ hai của U-23 Việt Nam tại vòng bảng tại trung tâm thể thao Qiantan (ngày 6-1).

HLV Jankovic cho biết: “ Trận giao hữu với U-23 Úc là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi bước vào giải. Còn giải M-150 Cup vừa qua U-23 Thái Lan đã gặt được nhiều điều bổ ích nhất là chơi với những đối thủ to, khỏe".

Và ngược lại, U-23 Việt Nam cũng đá với giao hữu với U-23 Palestine

Điều độc đáo là U-23 Thái Lan “đá kiểm tra” với U-23 Úc, đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á, thì ngược lại U-23 Việt Nam cũng đá giao hữu với U-23 Palestine, đối thủ cùng bảng với U-23 Thái Lan mà Thái Lan nuôi mục tiêu đánh bại.

Tại VCK U-23 châu Á nếu Việt Nam ra quân ba trận vòng bảng gặp Hàn Quốc (ngày 11-1), gặp Úc (14-1) và Syria (17-1) thì U-23 Thái Lan lần lược ra quân bảng B gặp Triều Tiên (10-1), gặp Nhật (13-1) và Palestine (ngày 16-1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm