Tranh cãi chuyện Ronaldo gia hạn hợp đồng với Real

Cả Ronaldo lẫn Real đều đã thống nhất mọi điều khoản trong bản hợp đồng mới trừ thời gian gia hạn.

Về mặt tài chính, cả hai bên thống nhất mức lương 18,5 triệu bảng Anh/năm sau thuế, chưa kể các khoản thưởng. Tuy nhiên, Ronaldo muốn kéo dài bản hợp đồng lên năm năm (đến hè năm 2021), còn phía Real chỉ muốn bốn năm.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez tin rằng ở tuổi 31 của Ronaldo thì việc Real chỉ gia hạn hợp đồng trong bốn năm là phù hợp trong khi Ronaldo lại không muốn như vậy.

Ronaldo không hài lòng khi Real chỉ đồng ý kéo dài hợp đồng thêm bốn năm.

Ở mùa giải này, phong độ ghi bàn của Ronaldo có phần giảm sút đi nhiều. Sau 678 phút thi đấu tại La Liga và Champions League, Ronaldo mới chỉ ghi được bốn bàn thắng. Trung bình, nhà vô địch châu Âu người Bồ Đào Nha phải cần tới 169,5 phút mới sút tung lưới đối phương.

Trong khi Ronaldo còn lấn cấn chuyện hợp đồng với Real thì những trụ cột khác như Luka Modric, Gareth Bale hay Toni Kroos đều đã gia hạn hợp đồng mới với đội bóng chủ sân Bernabeu.

Đây là bước đi đúng đắn của Real Madrid trong bối cảnh họ bị cấm mua bán cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm